Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BTC các sự kiện và lễ hội tỉnh năm 2011 kết luận hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BTC các sự kiện và lễ hội tỉnh năm 2011 kết luận hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 20/10, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị Tổng kết thực hiện kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, 20 năm ngày tái lập tỉnh và Lễ hội văn hoá cồng chiêng tỉnh lần thứ I. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BTC các sự kiện và lễ hội tỉnh năm 2011 chủ trì hội nghị.

 

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, trong quá trình chuẩn bị, tổ chức dù còn nhiều khó khăn về CSVC nhưng Lễ kỷ niệm và Lễ hội đã thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện lớn nhất, kéo dài nhất của tỉnh từ trước đến nay với khoảng 9.000 người tham gia, trong đó có nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành T.Ư, tỉnh bạn nhưng các hoạt động đã diễn ra theo đúng kế hoạch, an toàn, tiết kiệm. Một loạt các sự kiện trong khuôn khổ đã tạo được dấu ấn, trong đó, nổi bật là lễ hội văn hóa cồng chiêng và màn trình tấu cồng chiêng đã được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Giuness. BCT, cơ quan thường trực và các tiểu ban giúp việc đã vào cuộc tích cực và có sự phối hợp nhịp nhàng. Lễ kỷ niệm và Lễ hội cũng đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các bộ, ngành T.Ư; các đoàn cán bộ, diễn viên, nghệ nhân tỉnh bạn và huyện, thành phố; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng đông đảo nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Công tác hậu cần- lễ tân được thực hiện chu đáo, tạo cảm tình với khách mời; môi trường tại thành phố Hòa Bình sạch, đẹp; an toàn VSTP và ANTT trước, trong, sau sự kiện được đảm bảo; thời tiết thuận lợi. Các hoạt động đã được đăng tải trên 30 bản tin, báo, tạp chí, website, báo điện tử, kênh truyền hình, truyền thông ở T.Ư, địa phương. Sự thành công của Lễ kỷ niệm và Lễ hội đã gây được tiếng vang, thu hút được sự chú ý tích cực của dư luận trong, ngoài tỉnh, góp phần quảng bá tiềm năng, bản sắc văn hóa của mảnh đất và con người Hòa Bình; khơi dậy tinh thần đoàn kết, cộng đồng, khôi phục các giá trị văn hóa truyền thống nói chung và cồng chiêng nói riêng. 

 

Tại hội nghị, các thành viên BCĐ đã bổ sung những kết quả đạt được và chỉ ra những hạn chế, thiếu sót để cùng rút kinh nghiệm. Trong đó có một số hạn chế liên quan đến công tác triển khai, tổ chức các hoạt động tại cơ sở chưa đạt theo yêu cầu; chương trình hướng dẫn chi tiết chậm; thi đua khen thưởng còn bỏ sót những đơn vị, cá nhân có thành tích…

           

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã biểu dương những cố gắng của các thành viên BTC, sự tham gia tích cực của các nghệ nhân, diễn viên và hưởng ứng của doanh nghiệp, đông đảo quần chúng nhân dân tạo nên sự thành công của Lễ kỷ niệm và Lễ hội. Đồng chí cũng đánh giá cao và tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên BTC để rút kinh nghiệm.

 

                                                                                                  

                                                                                           Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục