Trước đêm thi vòng loại đầu tiên của chương trình Cặp đôi hoàn hảo, buổi luyện tập của các thí sinh danh tiếng vẫn đầy ắp tiếng cười.

Dù đã được “cảnh báo” đây là đêm vòng loại đầu tiên dành cho các cặp đôi, nhưng dường như điều đó không đủ “căng thẳng” để ảnh hưởng tâm lý vui là chính của tất cả thí sinh tham gia chương trình.

Có mặt sớm nhất trong buổi tập luyện trước đêm thi, cặp đôi ấn tượng Văn Mai Hương - Phạm Văn Mách tâm sự: “Lúc đầu Hương định chọn ca khúc Beat it của Michael Jackson để hai anh em cùng nhảy tung trời cho vui, nhưng vì thời gian luyện tập ít quá nên cuối cùng cả hai quyết định chọn Hello, một tình khúc bất hủ của Lionel Richie. Đây là ca khúc đã quá quen thuộc với người nghe nhạc rồi, nhưng lần đầu tiên sẽ được Hương - Mách hát lại theo kiểu song ca”.

Vừa trở về Hà Nội thăm gia đình nhân Ngày phụ nữ Việt Nam, Văn Mai Hương hồng hào và tươi tắn hơn hẳn. Cô ca sĩ trẻ không quên “bật mí” càng ngày càng hâm mộ anh Mách vô cùng, vì anh không chỉ hát hay mà còn vẽ siêu đẹp! Bằng chứng là trong đêm thi tới đây, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng bức chân dung ký họa Hương dưới “ngòi vẽ” của Phạm Văn Mách. Riêng với “lực sĩ có giọng ca vàng” thì dù bận rộn cho việc ép giảm hơn 10kg để tham gia giải thể hình tại Malaysia sắp tới, nhưng việc học hát vẫn được anh chăm chỉ đặt lên hàng đầu. Vấn đề hát tiếng Anh với lực sĩ chỉ là... chuyện nhỏ xíu.

Nghe Phạm Văn Mách thả hồn sâu lắng trong những ca từ da diết của Hello cùng Mai Hương, mới thấy rõ niềm đam mê dành cho ca nhạc từ hồi còn học phổ thông vẫn đeo đuổi chàng lực sĩ đến tận bây giờ.

Cách đó không xa, cặp đôi “lạ và độc” Đoan Trang - Trấn Thành vừa đến cũng làm “rổn rảng” cả một góc tập. Trong khi Đoan Trang tỏ ra khá kỹ tính, trau chuốt tiết mục Born this way (một ca khúc của cô nàng quái chiêu Lady Gaga) thì Trấn Thành vẫn giữ nguyên sở trường “quậy và quái” của mình bằng những trò đùa dí dỏm. Cặp “lạ và độc” cho biết: “Nghe thấy Lady Gaga là hết hồn phải không? Nhưng Born this way phiên bản Đoan Trang - Trấn Thành sẽ được phối theo phong cách acoustic, rất mộc, rất “độc”. Hai đứa đều chọn bài này vì khoái thông điệp của ca khúc: Dù bạn là ai khi sinh ra cũng đã là một tài năng, một vẻ đẹp. Vì thế hãy sống vững tin vào chính mình”.

Trong khi cặp Ngọc Anh - Ngọc Ngoan tranh thủ ăn miến xào để... tình tứ cho ngọt trong ca khúc Besame mucho (Hôn em thật nhiều) - khúc tình ca bất hủ đến từ Mexico, cặp “vợ chồng hờ” Minh Quân - Lê Khánh lại làm mọi người không thể nín cười với phần trình diễn Jai-ho - một vũ khúc rất đặc trưng Ấn Độ - của mình. Bất ngờ nhất là họ sẽ hát bằng tiếng... Hindu. Vẫn là một cặp dễ thương ngay cả trên sân khấu lẫn sân tập, mỗi lần Lê Khánh “xổ” tiếng Hindu, mọi người lại xúm vào hỏi “Có hiểu gì không mà hát ngon thế?”, cô nàng trả lời thật... như đếm: “Kỳ công lắm nha! Đêm qua ngồi phiên âm tiếng Việt mệt chết luôn”.

Một trong những cặp đôi lý tưởng của chương trình lần này, “giáo sư” Cù Trọng Xoay - Đinh Tiến Dũng và “tiểu thư kiêu kỳ” Phương Linh do đang có việc riêng tại Hà Nội không thể đến tập luyện nhưng “giáo sư” Xoay đã “bật mí”: “Chọn được ca khúc ưng ý rồi! Mà là Linh chọn, tôi không tham gia vào lĩnh vực chuyên môn. Nhưng bảo đảm ca khúc này quen lắm. Mà cặp chúng tôi cũng chưa luyện tập gì đâu. Chiều thứ bảy tôi mới quay lại TP.HCM tập, chủ nhật thi luôn, thế nó mới... tự nhiên”.

Và nếu như ai từng xem màn cầu hôn bằng flashmob (nhảy đồng diễn) của hai du học sinh Việt tại Mỹ đã làm rung động trái tim của hàng triệu khán giả thì sẽ biết ngay đó là ca khúc nào, và cũng có thể lờ mờ đoán được cặp Linh - Xoay sẽ mang lại bất ngờ gì cho đêm thi lần này...

Thử sức với các ca khúc quốc tế, đêm thi thứ ba của Cặp đôi hoàn hảo sẽ chính thức diễn ra lúc 21g tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM), truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3. Điểm độc đáo của đêm thi này là ngoài những màn kết đôi “hoàn hảo” của tám cặp thí sinh còn là những màn kết đôi rất...ngẫu hứng của hoa hậu Ngô Phương Lan - siêu mẫu Nathan Lee, ca sĩ Lam Trường - diễn viên Vân Trang, cặp đôi “tréo ngoe” Minh Quân - Ngọc Anh trong những liên khúc rất... xì-tin! Ngoài ra, vị giám khảo đặc biệt của đêm thi lần này sẽ là nhạc sĩ Đức Huy. Sau đêm thi này sẽ chỉ có bảy cặp đôi tiếp tục vào vòng trong. Cặp đôi bị loại sẽ ra về cùng phần thưởng trị giá 50 triệu đồng cho mỗi thí sinh.

 

                                                                 Theo Báo Tuoitre

Các tin khác


Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục