Quang cảnh lễ tổng kết trại sáng tác văn học và văn nghệ dân gian năm 2011

Quang cảnh lễ tổng kết trại sáng tác văn học và văn nghệ dân gian năm 2011

(HBĐT) - Sáng 4/11, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã tổ chức tổng kết trại sáng tác văn học và văn nghệ dân gian năm 2011. Tham dự có đông đảo các tác giả văn học, văn nghệ dân gian, là các hội viên các chi hội của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh.

 

Trại sáng tác được tổ chức từ ngày 12/10, thu hút hơn 40 tác giả văn xuôi, thơ và nghiên cứu văn nghệ dân gian tham gia. Bằng vốn sống và sự trau dồi, tìm tòi trong nghề nghiệp cùng sự gắn bó với thực tế cuộc sống, trong dịp hội trại này, các hội viên đã hoàn thành bước đầu 119 tác phẩm. Trong đó có 104 bài thơ, 12 truyện ngắn, 3 tác phẩm nghiên cứu văn nghệ dân gian, một số tác phẩm dạng đoản văn, tản văn, ký. Hầu hết các tác phẩm đều bám sát hơi thở của cuộc sống đương đại; thể hiện được những nét tâm hồn, tính nhân văn của con người trước những vấn đề của cuộc sống hôm nay. Nhiều tác phẩm thơ, truyện ngắn nếu đầu tư thêm có thể đăng tải trên các báo, tạp chí T.Ư và tỉnh.

 

Ban tổ chức cũng đã phân tích, đánh giá, mổ xẻ những thành công và hạn chế của các tác phẩm thơ, văn xuôi, nghiên cứu dân gian. Nhiều tác phẩm được đánh giá là có chất lượng tốt như: truyện ngắn “Khu vườn yên tĩnh” ( Nguyễn Hồng Nhung), “Về hưu” (Hoàng Nghĩa). Nhiều tác giả vẫn thể hiện được nét riêng, độ chín trong sáng tác của mình như các nhà thơ, nhà văn: Đinh Đăng Lượng, Lê Va, Lò Cao Nhum, Hữu Thông, Hà Trung Nghĩa, Bùi Huy Vọng, Lường Song Toàn, Nhan Sinh, Lê Mai Thao. Một số tác giả ở các huyện như Bùi Thiên Văn (Lạc Sơn), Nguyễn Đức Thắng( Đà Bắc) cũng đã có những đóng góp nhất định cho trại sáng tác năm 2011.

                                                                       

 

                                                                                   Bùi Huy

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục