Liên hoan phim 17 đang được gấp rút triển khai. Lãnh đạo Bộ Văn hóa- Thể thao- Du lịch đã tham gia chỉ đạo trực tiếp. Theo như lời bà Ngô Phương Lan- Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh VN “Liên hoan phim 17 sẽ lấy lại niềm tin cho những người làm điện ảnh”.

Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL vào cuộc

Sau vụ bê bối thất thoát tiền tỷ, sau sự chuyển biến về nhân sự, Cục Điện ảnh tiếp tục vào guồng quay công việc chuẩn bị cho Liên hoan phim (LHP) Quốc gia lần thứ 17. Năm nay, LHP được tổ chức tại thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) từ ngày 14-17/12. Lãnh đạo Bộ Văn hóa- Thể thao- Du lịch (VH-TT-DL) đã trực tiếp tham gia chỉ đạo công việc triển khai cho LHP sau khi Cục Điện ảnh có những sự thay đổi về nhân sự lãnh đạo. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ VH- TT-DL Hoàng Tuấn Anh là Trưởng ban chỉ đạo của LHP. Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái là trưởng ban tổ chức LHP. Ông Tô Văn Động- Chánh văn phòng Bộ VH- TT-DL giữ vai trò Phó trưởng ban tổ chức cùng với bà Ngô Phương Lan- người vừa được Bộ điều động về Cục Điện ảnh giữ vị trí Phó Cục trưởng điều hành.
 
Điện ảnh đang đứng giữa "cánh đồng bất tận" của những khó khăn

Trao đổi với báo chí chiều ngày 9/11, bà Ngô Phương Lan cho biết “Sau vụ thất thoát tiền, Cục Điện ảnh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chính vào thời điểm khó khăn ấy, ngành Điện ảnh nhận được sự quan tâm sát sao từ phía Bộ Văn hóa- Thể thao- Du lịch. Đồng thời, những người làm điện ảnh hơn bao giờ hết đang cùng nhau chung vai gánh vác những khó khăn của ngành với hy vọng, điện ảnh sẽ từng bước ổn định và phát triển”.

Theo bà Ngô Phương Lan, “Chúng tôi không muốn nói nhiều. Chúng tôi sẽ chứng minh sự cố gắng nỗ lực của mình bằng hành động. Hành động cụ thể ở đây chính là việc tổ chức LHP lần thứ 17. Đây sẽ là LHP đề cao tính hội nhập, và là LHP có đầy đủ sự trang trọng để tôn vinh những người làm điện ảnh. Các bạn sẽ gặp một không khí điện ảnh nhất tại LHP 17”.
 
Hiếu Hiền sẽ là một dấu ấn mới tại LHP 17

Bà Ngô Phương Lan khẳng định, “Với LHP 17, điện ảnh VN sẽ lấy lại niềm tin trong lòng khán giả, sẽ lấy lại niềm tin từ những người làm nghề”.

Phim tư nhân nhiệt tình tham dự

Trái với những dư luận cho rằng, phim tư nhân thờ ờ với LHP quốc gia. Ở hạng mục dành cho phim truyện nhựa lần thứ 17 có tới… 17 bộ phim nhựa tham gia dự thi. Đây là một con số không hề nhỏ, thậm chí, là con số đáng mừng với điện ảnh VN. Trong 17 bộ phim có 8 bộ phim của hãng phim tư nhân tham gia “tỉ thí”. Đáng kể nhất là công ty BHD dự giải với 4 bộ phim nhựa: Cánh đồng bất tận, Cô dâu đại chiến, Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt, Những nụ hôn rực rỡ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử liên hoan phim quốc gia, một hãng phim tư nhân có đến 4 bộ phim nhựa tham gia tranh giải Bông Sen Vàng.

Bộ phim nhựa Mùi cỏ cháy (hãng phim truyện Việt Nam) là trường hợp được đặc biệt được đặc cách tham dự. Theo quy định, phim đăng ký tham dự LHP phải là phim đã hoàn thành. Tuy nhiên, Mùi cỏ cháy đã đăng ký tham gia tranh giải nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất. Giải thích cho trường hợp của Mùi cỏ cháy, bà Ngô Phương Lan cho biết “Phim làm về chiến tranh mang nhiều ý nghĩa, hiện phim cũng đã bước vào những khâu cuối cùng của phần hậu kỳ. Chúng tôi chấp nhận trường hợp Mùi cỏ cháy bởi sự quyết tâm của đoàn làm phim cũng như đơn vị sản xuất. Hơn nữa, LHP 17 có được 17 bộ phim nhựa tham gia, kể cũng là một con số đẹp”.
 
BHD ra quân với lực lượng hùng hậu

Trong danh sách 17 bộ phim nhựa dự tranh Bông Sen Vàng năm nay có nhiều cái tên được đánh giá là “ngang sức ngang tài” như: Cánh đồng bất tận, Hotboy nổi loạn…, Long thành cầm giả ca, Tâm hồn mẹ… Những bộ phim mang đậm dấu ấn tác giả, thấm đẫm giá trị nhân văn hứa hẹn sẽ là những ứng cử nặng ký của Bông Sen Vàng. Và đây cũng sẽ là cuộc chiến “cam go” của những cái tên nổi tiếng trong giới làm phim như: đạo diễn Phạm Nhuệ Giang, đạo diễn Đào Bá Sơn, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng…

Khi “cuộc chiến” càng cam go, LHP sẽ càng có sức hút.

“Vì một nền điện ảnh Việt Nam đổi mới và hội nhập”

Bộ VH-TT-DL quyết tâm chung tay cùng với Cục Điện ảnh vực Điện ảnh VN đứng dậy sau vụ bê bối thất thoát tiền vừa qua. Lễ khai mạc, lễ bế mạc của LHP 17 đều được truyền hình trực tiếp. Trong thời gian diễn ra LHP, sẽ có những buổi triển lãm, tọa đàm, giao lưa giữa nghệ sỹ và công chúng, chiếu phim miễn phí, chiếu phim ngoài trời…
 
Tâm hồn mẹ được đánh giá là ứng cử viên sáng giá của Bông Sen Vàng

Tất cả đều thể hiện sự nỗ lực của ngành điện ảnh, hướng tới sự đổi mới, sự lột xác… để mong, từ đó điện ảnh VN có thể vươn tới hội nhập.

 

Theo Dantri

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục