Nhà văn hóa xóm Báo, xã Bao La (Mai Châu) được thiết kế, xây dựng hợp với thuần phong, mỹ tục, thu hút đông đảo người dân đến tham gia sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: T.H

Nhà văn hóa xóm Báo, xã Bao La (Mai Châu) được thiết kế, xây dựng hợp với thuần phong, mỹ tục, thu hút đông đảo người dân đến tham gia sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: T.H

(HBĐT) - Thực hiện chương trình xây dựng NVH xóm, bản tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2005-2010, đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng, cải tạo được 1.380 NVH trên tổng số 2.023 xóm, bản với tổng kinh phí 93.980 triệu đồng.

 

Quá trình triển khai Đề án, nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh đã được cấp kịp thời, đầy đủ, đúng kế hoạch và có điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong 5 năm, ngân sách tỉnh đã hỗ trợ 22.396 triệu đồng, chiếm 23,8% tổng kinh phí đầu tư, đạt 106% kế hoạch. Đề án cũng được cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm tổ chức và chỉ đạo sát sao. Trong đó, ngân sách huyện đã hỗ trợ được 870 triệu đồng (gồm: huyện Kỳ Sơn 710 triệu đồng và Yên Thủy 160 triệu đồng); ngân sách các xã hỗ trợ được 1.362 triệu đồng. Đặc biệt, bằng nhiều hình thức như tiền, vật liệu, ngày công, nhân dân các địa phương trong tỉnh đã đóng góp trị giá 57.539 triệu đồng để xây dựng NVH xóm, bản. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã đóng góp, hỗ trợ các địa phương xây dựng NVH với tổng số tiền 11.812 triệu đồng.

 

Cùng với xây dựng, cải tạo NVH xóm, bản, UBND tỉnh đã phân bổ nguồn kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia văn hóa hàng năm cho các huyện, thành phố. Đến nay đã đầu tư được 452 bộ âm thanh, trị giá từ 10-15 triệu đồng/bộ cho các NHV thuộc các làng văn hóa và NVH các xóm, bản với tổng kinh phí 5,1 tỷ đồng. Các trang thiết bị đầu tư cho cơ sở đều đảm bảo chất lượng, phát huy được hiệu quả, góp phần đắc lực nâng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

 

Với 1.380 NVH được xây dựng, cải tạo, sửa chữa , trong đó có 1.255 NVH được xây mới đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho dân cư 1.411 xóm, bản trên toàn tỉnh, chiếm 69,7%. Hệ thống NVH đi vào hoạt động đã khẳng định được vai trò, vị trí và là một trong những thiết chế văn hóa quan trọng trong sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Đây là nơi tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới đông đảo nhân dân. Thông qua hoạt động của NVH, nhân dân có điều kiện giao lưu văn hóa, tiếp nhận thông tin, chuyển giao công nghệ KH-KT để ứng dụng vào sản xuất, đời sống NVH cũng là nơi lưu giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, nhân dân có điều kiện giao lưu văn hóa, văn nghệ góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và là yếu tố quan trọng thúc đẩy KT-XH phát triển, nâng cao dân trí, xóa đói - giảm nghèo, giữ vững ANCT, đảm bảo TTATXH, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

 

Với mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2015, toàn tỉnh có từ 85-90% xóm, bản có NVH, Sở VH-TT&DL đang tích cực tham mưu giúp UBND tỉnh đề nghị Bộ VH-TT&DL xây dựng Đề án trình Chính phủ về cơ chế đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cho cơ sở, nhất các những địa phương có điều kiện KT-XH còn gặp nhiều khó khăn. Thông qua chương trình mục tiêu quốc gia văn hóa giai đoạn 2011-2015 tăng cường đầu tư hơn nữa trang thiết bị và hỗ trợ kinh phí để xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở, đặc biệt là đối với những tỉnh miền núi. Trên địa bàn tỉnh, căn cứ vào tình hình phát triển KT-XH và khả năng ngân sách địa phương đề nghị HĐND tỉnh xem xét, tăng mức ngân sách hỗ trợ xây dựng NVH bình quân 50 triệu đồng/nhà. Đồng thời, tiếp tục lập đề án xây dựng NVH xã, phường, thị trấn, phấn đấu đến năm 2015 có 50% xã, phường, thị trấn có NVH.                         

 

 

 

                                                                 Đức Phượng

 

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục