Lãnh đạo Sở VH- TT & DL trao bằng khen của Bộ VH, TT & DL cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm qua.

Lãnh đạo Sở VH- TT & DL trao bằng khen của Bộ VH, TT & DL cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm qua.

(HBĐT) - Ngày 17/1, Sở VH- TT & DL tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2011, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2012. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành và 11 phòng VH – TT huyện, thành phố.

 

Năm 2011 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đây cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa nổi bật. Ngành VH- TT & DL đã triển khai nhiều hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, chào mừng các ngày lễ lớn. Kết quả đã có 2.515 buổi tuyên truyền cổ động, treo 12.899 lượt băng rôn, khẩu hiệu, xây dựng 350 cụm panô… phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt được nhiều thành tựu. Toàn tỉnh có 1.915 đội tuyên truyền văn nghệ xã, phường, thị trấn và thôn, bản, tổ chức được 9.902 buổi biểu diễn ước phục vụ 2,4 triệu lượt người xem; đã có 78,5% số hộ gia đình, 67,3% số làng, bản, tổ dân phố, 84,2% cơ quan, đơn vị, 8,6% trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa. Trong lĩnh vực TDTT, toàn tỉnh có 199.528 người luyện tập TDTT thường xuyên, 31.874 hộ được công nhận gia đình thể thao. Về hoạt động du lịch, tỉnh đã tăng cường các hoạt động quảng bá, giới thiệu về tiềm năng du lịch, kết quả, năm 2011, số khách du lịch đến Hòa Bình đạt trên 1,3 triệu lượt người, tăng 25,4% so với năm 2010 …

 

Năm 2012, ngành VH- TT & DL tập trung thực hiện các nhiệm vụ: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xã, phường, thị trấn và nhà văn hóa xóm, bản; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính của ngành; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phấn đấu giữ vừng 80% số hộ gia đình, 65% làng, bản, khu phố, 80% cơ quan, trường học, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa…

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ghi nhận kết quả đạt được của ngành VH- TT & DL trong năm vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2012 toàn ngành tăng cường tập trung chỉ đạo lĩnh vực du lịch để du lịch thật sự trở thành thế mạnh phát triển và là khâu đột phá của tỉnh; cần có định hướng phát triển bền vững trên lĩnh vực văn hóa như: nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa…

 

Cũng trong dịp này, Bộ VH- TT & DL đã tặng bằng khen cho 8 tập thể, 4 cá nhân và cờ thi đua xuất sắc cho Phòng VH – TT huyện Lạc Sơn; Sở VH- TT & DL đã tặng giấy khen cho 10 cá nhân, 14 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2011.

 

 

                                                    Hồng Nhung

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục