Thi đấu bóng chuyền trong khuôn khổ lễ hội Xuống Đồng, xã Xuân Phong.
(HBĐT) - Ngày 28/1 (tức mồng 6 âm lịch) đã diễn ra lễ hội Xuống Đồng xã Xuân Phong (Cao Phong). Lễ hội đã thu hút khoảng 3.000 người trong và ngoài huyện đến tham dự. Đây là lễ hội được tổ chức thường xuyên hàng năm nhằm cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đồng thời, phát động phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo.
Lễ hội được chia làm 2 phần, phần lễ và phần hội. Phần lễ được bắt đầu bằng nghi lễ rước Phật từ nhà ông Khãi ra chùa Rú, thuộc xóm Rú 6. Dẫn đầu đám rước là ông mo, sau đó là các nam thanh nữ tú chưa vợ, chưa chồng. Tiếp đến là dàn cồng chiêng, cò ke, ống sáo và bà con nhân dân trong xã. Kết thúc phần lễ, phần hội diễn ra sôi sổi với các trò chơi như: bắn nỏ, kéo co, ném còn, bóng chuyền và các tiết mục văn nghệ đậm chất văn hóa truyền thống như: hát thường rang, bọ mẹng, hát đối... Vào các năm chẵn còn có các trò chơi dân gian như đánh đu, đẩy gậy, ném còn.
Xuân Phong là xã còn lưu giữ được số lượng cồng chiêng nhiều nhất trong tỉnh với trên 400 chiếc, trong đó có nhiều chiếc chiêng cổ. Mỗi xóm đều có một đội cồng chiêng, thường xuyên luyện tập, tham gia biểu diễn tại các dịp lễ hội, sự kiện lớn của huyện, tỉnh. Sau ngày vui hội Xuống Đồng của xã, các xóm cũng tổ chức vui hội vào ngày mồng 7 âm lịch, sau đó, mọi người, mọi nhà cùng xuống đồng cấy lúa vụ chiêm -xuân.
Cẩm Lệ
Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường.