Công tác thông tin- cổ động bằng xe tuyên truyền lưu động được triển khai ở 11 huyện, thành phố trong tỉnh.

Công tác thông tin- cổ động bằng xe tuyên truyền lưu động được triển khai ở 11 huyện, thành phố trong tỉnh.

(HBĐT) - Năm 2011 khép lại với những dấu ấn, sự kiện về chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước và của địa phương. 2 sự kiện nổi bật nhất đó là ngày toàn dân tham gia bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 (nửa đầu năm) và kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, 20 năm tái lập tỉnh, Lễ hội văn hóa cồng chiêng 2011 (nửa cuối năm).

           

Đó là là chất liệu cơ bản để "những người họa sỹ "- những cán bộ của Trung tâm Văn hóa tỉnh quét lên những gam màu rực rỡ tạo thành một bức tranh sinh động miêu tả lại những hoạt động nghiệp vụ "tuyên truyền, cổ động, triển lãm". Ông Nguyễn Đình Lan, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh cho biết: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, ngay từ những ngày đầu năm, Trung tâm đã ra quân hết sức khí thế với tuyên truyền, cổ động, trang trí khánh tiết chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng- mừng xuân Tân Mão 2011. Như mọi năm, chương trình dạ hội văn nghệ đêm giao thừa được tổ chức hoành tráng, sôi động và nhuần nhuyễn hơn. Bước sang năm mới Tân Mão, Trung tâm bắt đầu ra quân với tổ đưa đoàn nghệ thuật quần chúng của tỉnh đi tham gia biểu diễn  mừng Đảng, mừng Xuân tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Tham gia biểu diễn nghệ thuật tại lễ hội Đền Hùng và đã mang về giải nhất trong phần thi gói bánh chưng, giã bánh dày.Tiếp đó là tổ chức các hoạt động kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, ngày quốc tế lao động 1-5. Riêng trong thời điểm chuẩn bị bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, trung tâm đã cắt, treo 50 tít chữ, 147 băng zôn, khẩu hiệu, 435 m2 pa nô, tranh cổ động. Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức lễ ra quân xe diễu hành tuyên truyền cổ động trước và sau ngày bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp ở tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh. Tham gia liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc chào mừng ngày bầu cử do Bộ VH- TT&DL tổ chức. Tại liên hoan này, chương trình biểu diễn của đoàn Hòa Bình đã tạo được dấu ấn đậm nét, được Bộ VH-TT&DL tặng bằng khen. Cuối tháng 8, Trung tâm đã tổ chức thành công Liên hoan NTQC và hát dân ca toàn tỉnh năm 2011 thu hút 15 đoàn NTQC với trên 350 diễn viên, nghệ nhân trong tỉnh tham gia. Liên hoan được tổ chức trong 2 ngày tại Cung Văn hóa tỉnh đã thu hút hàng ngàn lượt người tới xem và cổ vũ. Sự kiện này đã tạo thành đợt sinh hoạt văn hóa sâu, rộng hướng tới chào mừng Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, 20 năm tái lập tỉnh, Lễ hội văn hóa cồng chiêng 2011.

           

Ở mảng triển lãm, năm qua, ngành văn hóa tỉnh cũng đã ghi nhận  sự thành công rực rỡ. Trong năm đã tổ chức kiện toàn lại CLB nhiếp ảnh Sông Đà, đó là một trong những động thái tích cực nhằm xốc lại định hướng, tinh thần và phong trào sáng tác. Theo đó, một luồng gió mới được tạo thành bằng phát động sáng tác ảnh thời sự- nghệ thuật trong CLB, thu hút 20 hội viên tham gia với 194 tác phẩm ảnh có giá trị nghệ thuật cao. Phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động trong CLB họa sỹ cũng đã tạo được một cú hích cho những sáng tạo nghệ thuật được thăng hoa. Để quảng bá cho những sáng tác ấy, Trung tâm Văn hóa tỉnh lại đứng ra tổ chức triển lãm mỹ thuật Hòa Bình năm 2011 ngay tại Cung Văn hóa tỉnh. Với sự tham gia của 36 họa sỹ, cùng 82 tác phẩm, triển lãm được đánh giá là có nội dung phong phú, hình thức nghệ thuật đa dạng đa chiều và đẹp. Hầu hết các tác phẩm đều có nội dung ca ngợi Hòa Bình trên đường đổi mới, phát triển và hội nhập. Thông qua sơ tuyển tại tỉnh, ngành đã chọn 40 tác phẩm của các họa sỹ tham gia triển lãm do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức.

           

Nhìn lại một năm cần mẫn với thiết kế, tạo dựng, Trung tâm Văn hóa tỉnh nói riêng và ngành văn hóa tỉnh nói chung đã có thể tự hào với những công trình nghệ thuật đem lại món ăn tinh thần vô giá cho lớp lớp người dân. Bức tranh nghệ thuật đa sắc màu đã góp phần khẳng định thêm tình yêu quê hương đất nước, yêu thiên nhiên và cuộc sống, đồng thời cổ vũ tinh thần học tập, lao động hăng say, đưa Hòa Bình vững bước trên đường đổi mới và phát triển.

 

                                                                                                                       

 

 

                                                                    Thúy Hằng

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục