Cháu Thùy Dung đoạt giải nhì cuộc thi hát.
Trung tâm Phát triển và Bảo tồn văn hóa quan họ truyền thống dân tộc Việt Nam được thành lập cách đây hơn mười năm. Suốt thời gian qua, trung tâm kiên trì hoạt động theo định hướng bảo tồn, phát huy vốn quan họ cổ truyền, giữ nguyên gốc của nó.
Trung tâm đã xây dựng được ba câu lạc bộ liên xã bờ bắc sông Cầu: Câu lạc bộ liên xã huyện Việt Yên, huyện Lạng Giang và huyện Yên Thế (Bắc Giang); ba câu lạc bộ liên xã bờ nam sông Cầu gồm các câu lạc bộ liên xã huyện Tiên Du, TP Bắc Ninh... Các câu lạc bộ đã nhanh chóng tập hợp được nhiều nghệ nhân nổi tiếng như: Nguyễn Thị Ngói, Nguyễn Thị Sáu, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Khắc Bốt, Nguyễn Văn Ðạt, Nguyễn Văn Cầu... Chủ nhiệm các câu lạc bộ đều là những người tâm huyết với quan họ, nhiệt tình đứng ra tổ chức và vận động mọi người tham gia một cách tự nguyện. Trung tâm đặc biệt quan tâm đến lớp nghệ nhân lâu năm, vì họ nắm được vốn quan họ cổ. Những người này phần lớn đã cao tuổi nếu không nhanh chóng tập hợp và khai thác, dễ dẫn đến nguy cơ mai một, thất truyền những làn điệu và lối chơi quan họ từ xưa truyền lại. Lớp trung niên kế cận cũng phần nào nắm vững được vốn cổ của lớp người đi trước. Bên cạnh việc xây dựng hai lực lượng chính này, trung tâm cũng tiến hành việc truyền nghề cho lớp trẻ. Các câu lạc bộ của trung tâm sinh hoạt hằng tháng vừa biểu diễn vừa truyền dạy nghề đã đào tạo được một lớp thiếu niên khá đông học rất kỹ các bài cổ. Các "liền anh", "liền chị" tương lai tham gia nhiều cuộc thi ở hai tỉnh, vừa đem lại sắc Xuân cho quan họ, vừa mở ra một hướng phát triển bền vững. Cháu Thùy Dung ở xã Quang Châu (huyện Việt Yên - Bắc Giang) đã đoạt giải nhì cuộc thi hát dân ca quan họ toàn tỉnh.
Từ khi quan họ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, trung tâm càng hoạt động mạnh, góp phần bảo tồn và phát huy nghệ thuật quý giá của cha ông. Công việc có phần thuận lợi khi phong trào hát quan họ phát triển rộng khắp ở hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Ðám cưới, đám hỏi, mừng nhà mới, việc họ... đều có hát quan họ. Ðặc biệt trong dịp Tết và lễ hội năm nay, quan họ lại bừng sắc Xuân, khắp nơi vang lên những làn điệu quan họ cùng với các trò chơi quan họ độc đáo, hấp dẫn. Quan họ sống trong không gian sinh ra nó sẽ có điều kiện giữ được trạng thái nguyên thủy với các giá trị lâu đời. Tuy nhiên, phong trào hát quan họ phát triển rộng lại dễ nảy sinh tình trạng làm mới tùy tiện, lai tạp, khiến cho nó sai lệch với quan họ cổ truyền. Trước tình hình đó, trung tâm càng tăng cường vai trò gìn giữ quan họ truyền thống của mình. Giám đốc Trung tâm Nguyễn Ðắc Khiêm cho biết: "Dưới sự chỉ đạo của trung tâm, chúng tôi tăng cường việc quảng bá, truyền dạy vốn quan họ cổ, biểu diễn khắp các nơi, thôn xóm, dự liên hoan, hội thi trong tỉnh, ngoài ra còn biểu diễn ở Rạp Hồng Hà, Nhà hát lớn Hà Nội. Ði đến đâu, chúng tôi cũng biểu diễn các làn điệu và lối chơi quan họ cổ, với mong muốn giữ quan họ gốc, giúp cho người xem thấy được giá trị văn hóa nghệ thuật đặc sắc của nó, phân biệt được đâu là gốc, đâu là làm mới nhưng tùy tiện, và sai lệch. Thật đáng mừng, nhiều hội viên của trung tâm được trao giải, được các cấp chính quyền và đông đảo nhân dân khen ngợi".
Hiện nay, để có thể duy trì hoạt động thường xuyên, trung tâm còn gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Khắc phục tình trạng này, trung tâm đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa. Về tổ chức, đã củng cố chia tách, sáp nhập gọn gàng không cồng kềnh, các thành viên tự nguyện tham gia với tinh thần đam mê quan họ vì lợi ích chung, không tính toán cá nhân. Mỗi thành viên đều năng động, sáng tạo ra những hình thức hoạt động hấp dẫn, không tốn kém mà lại thu hút công chúng. Trung tâm cũng tích cực vận động các cơ quan, đoàn thể doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ cho các chương trình hoạt động. Công tác xã hội hóa có kết quả tốt một phần lớn là do các chương trình hoạt động của trung tâm được tài trợ nên có hiệu quả rõ rệt. Trong mùa lễ hội năm nay, nhất là hội Lim, trung tâm đang tích cực thể hiện vai trò của mình, vừa vun gốc quan họ cho bền chặt, vừa tạo ra sức sống mới trẻ trung, đầy sắc Xuân.
Theo NhanDan
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.