Những CCB Trung đoàn 52 Tây Tiến trong đêm giao lưu “Tuổi trẻ Hoà Bình với Tây Tiến”.

Những CCB Trung đoàn 52 Tây Tiến trong đêm giao lưu “Tuổi trẻ Hoà Bình với Tây Tiến”.

(HBĐT) - Tối 24/2, tại trường CĐ VHNT Tây Bắc đã diễn ra chương trình giao lưu “Tuổi trẻ Hòa Bình với Tây Tiến”. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các CCB Trung đoàn 52 Tây Tiến và gần 1.000 ĐV- TN, HS- SV trên địa bàn tỉnh.

 

Chương trình giao lưu gồm 2 phần. Trong phần 1: Những người lính cụ Hồ kể chuyện, các bạn ĐV- TN đã được nghe những CCB Trung đoàn 52 Tây Tiến gồm các bác: Trần Quang Thường, Trung Đoàn phó Trung đoàn 52 Tây Tiến; Giang Hồng Phúc; Vũ Thị Thanh Liêm; Trần Kỳ kể lại những khó khăn, gian khổ, hi sinh anh dũng của những chiến binh Tây Tiến năm xưa. Phần 2: Bài thơ Tây Tiến- Tượng đài lịch sử của nền thi ca Việt Nam, khán giả đã có dịp giao lưu cùng con gái cố nhà thơ Quang Dũng- Bùi Phương Thảo và các nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình văn học: Vân Long, Vũ Nho, Vũ Ngọc Tiến để hiểu hơn về hoàn cảnh sáng tác, giá trị nhân văn, lịch sử… của bài thơ.

 

Qua hơn 120 phút của chương trình, đã tái hiện phần nào những khó khăn, gian khổ, chiến công hiển hách của Trung đoàn Tây Tiến anh hùng. Cách đây tròn 65 năm, ngày 27/2/1947, tại vùng Tây Bắc trung đoàn Tây Tiến ra đời (sau đổi tên là Trung đoàn 52 Tây Tiến). Buổi đầu thành lập, Trung đoàn 52 Tây Tiến là hình ảnh thu nhỏ của các lực lượng cách mạng Chiến khu 11 Hà Nội, Chiến khu 3 và Chiến khu 2. Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn đều là những chiến sỹ giải phóng quân từ Việt Bắc về thủ đô chuyển thành Vệ quốc đoàn, tự vệ chiến đấu... tự nguyện đứng trong hàng ngũ Mặt trận Việt minh, phần lớn được rèn luyện qua cao trào cách mạng tháng tám, 60 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thủ đô... Trung đoàn đã nhanh chóng trưởng thành, vững mạnh, liên tiếp lập nên những kỳ tích trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cùng nhiều thành tích trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trung đoàn đã được Hồ Chủ tịch tặng cờ “Quyết chiến, quyết thắng”; Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” và tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý.

 

Đêm giao lưu “Tuổi trẻ Hoà Bình với Tây Tiến” là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực do BTV Tỉnh Đoàn tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho thế hệ trẻ tỉnh nhà được gặp gỡ, giao lưu cùng những nhân chứng sống về một thời máu và hoa của Tổ quốc, của đoàn quân Tây Tiến anh hùng, hiểu hơn về một thế hệ cha anh anh dũng, kiên cường, không ngại gian khổ, hi sinh chiến đấu giành độc lập, tự do cho dân tộc. Thông qua cuộc giao lưu nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho tuổi trẻ trong tỉnh từ đó giúp định hướng cho mỗi ĐV- TN, HS- SV biết sống đẹp, sống có ích đem sức lực và trí tuệ chung tay, chung sức xây dựng quê hương.

 

 

                                                                                     Hải Yến

 

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục