Ai muốn chụp ảnh nude hở đến đâu thì tùy... nhưng để trong nhà hay mang ra công cộng là chuyện khác nhau... Vụ trưởng vụ Pháp chế Bộ VH-TT-DL phát biểu trong buổi Hội thảo về quản lý hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh diễn ra sáng 29/2.

Trước thực trạng gần đây các nghệ sĩ, người mẫu thay nhau đưa ra những bộ ảnh bị công chúng đánh giá là phản cảm, Bộ VH-TT-DL kết hợp với Hội nhiếp ảnh Hà Nội đã tổ chức hội thảo liên quan đến việc quản lý hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh.

Trải qua 7 lần dự thảo, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm lần đầu tiên đã đưa ra được văn bản dự thảo về những quy định và các điều khoản liên quan đến hoạt động và triển lãm nhiếp ảnh.
 Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng cục Mỹ Thuật - Nhiếp ảnh và Triển lãm
Chủ trì buổi hội thảo, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ Thuật - Nhiếp ảnh và Triển lãm (MTNA&TL) thừa nhận: "Trong thời đại công nghệ Internet và kĩ thuật nhiếp ảnh đang có sự thay đổi và phát triển mạnh mẽ, Quy chế về hoạt động và quản lý nhiếp ảnh đã tỏ rõ không còn phù hợp và xuất hiện nhiều bất cập".

Ông Hoành Minh Thái - Vụ trưởng vụ Pháp chế Bộ VH-TT-DL cho rằng:"Việc quản lý nhiếp ảnh theo kiểu tiền kiểm hay hậu kiểm đều rất khó. Tiền kiểm thì sẽ dễ vi phạm quyền tự do cá nhân. Còn nếu để hậu kiểm thì khi một tác phẩm xấu đã bị phát tán thì tác hại nó gây ra khó mà kiểm soát. Chưa kể nếu như thu hồi, cấm hay xử lí thì nó lại càng trở nên nóng và càng được nhiều người tìm đến".

Ông Thái nêu ý kiến cá nhân: "Ảnh nghệ thuật hay nude, tôi nói thật là nhìn ảnh nào cũng giống nhau vì tôi không phải là người làm nghệ thuật. Nhưng tôi quan trọng là thái độ ứng xử của người chụp ảnh. Ai muốn chụp ảnh nude hở đến đâu thì tùy, nhưng chỉ để trong nhà thì không sao. Nếu để phát tán ra chỗ công cộng thì cần phải xem xét trên khía cạnh đạo đức và pháp luật".
 
Ông Hoành Minh Thái - Vụ trưởng vụ Pháp chế Bộ VH-TT-DL: "Càng thu hồi, càng cấm thì nó lại càng trở nên nóng và càng được nhiều người tìm đến..."
Chủ tịch Hội nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội ông Đặng Đình An cũng phát biểu:"Một nhiếp ảnh gia khi làm việc và sáng tạo trên lĩnh vực ảnh nude là một điều rất khó khăn. Bộ ảnh của hoa hậu Mai Phương Thúy gần đây gây tổn hại và không có lợi rho những nghệ sĩ nhiếp ảnh chân chính. Tôi cho rằng cần có biện pháp để xử lí những trường hợp trên một cách nghiêm minh".
 
Giới hạn giữa ảnh nude và nghệ thuật ngay cả bản thân những người làm nghề chưa chắc đã phân biệt nổi!
 
Khác quan điểm, nhà báo - nhiếp ảnh gia Việt Văn phát biểu: "Giới hạn giữa ảnh nude và nghệ thuật ngay cả bản thân những người làm nghề chưa chắc đã phân biệt nổi. Tôi cho rằng quản lý việc đưa ảnh lên mạng là điều không thể trong thời đại internet như hiện nay. Nếu muốn quản lý tôi cho rằng chỉ nên có một quy định liên quan đến việc nghiêm cấm phát tán những hình ảnh gây tổn hại và xâm phạm đến đất nước, con người Việt Nam mà thôi".
 
Cũng nhắc đến bộ ảnh phản cảm của Mai Phương Thúy gần đây, nhiếp ảnh gia Việt Văn lại cho rằng:"Bộ ảnh của Mai Phương Thúy không hở cái gì quá, chỉ có một bức ảnh là phản cảm vì cô ta mặc một chiếc áo dài. Nếu cô ta mặc một cái áo phông hay là một cô khác mặc thì dư luận chắc sẽ chẳng ai để ý cả".
 
 
                                                                     Theo Báo SKĐS

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục