Mấy ngày qua, trên các diễn đàn xã hội xuất hiện nhiều bàn luận, tranh cãi xung quanh danh sách đề cử Giải thưởng âm nhạc Cống hiến 2011 vừa được công bố. Không ít ý kiến tỏ ra “bất phục” trước sự xuất hiện của một số gương mặt mới, một số khác cùng lúc có tên ở nhiều hạng mục trong khi Mỹ Tâm, Hà Trần, Đức Tuấn, Đỗ Bảo… lại hoàn toàn vắng bóng. Một lần nữa, tiêu chí, định hướng lựa chọn của giải lại được mang ra soi chiếu, mổ xẻ.

Những cái tên gây tranh cãi

Đầu tiên phải nói đến những cái tên xuất hiện trong hạng mục Ca sĩ của năm, danh sách đề cử năm nay gồm: Tùng Dương, Hồ Quỳnh Hương, Thu Minh, Nguyên Thảo và Hồng Nhung. Với danh sách này, nhiều cư dân mạng bày tỏ bất ngờ và bức xúc trước sự vắng mặt khó hiểu của hàng loạt tên tuổi đình đám. Từ Hà Trần, Hà Hồ, Văn Mai Hương đến cả Mỹ Tâm đều bị Hương Hồ, Nguyên Thảo vượt mặt. Những cái tên này được cho là đã hoạt động hết mình, góp phần không nhỏ vào sự sôi động của thị trường âm nhạc suốt năm qua.
 
Hà Hồ nỗ lực mang đến nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng. Mỹ Tâm đóng góp 2 liveshow hoành tráng: Kỷ niệm 10 năm ca hát và Cho một tình yêu, gần đây nhất lại có thêm ca khúc Sai đang nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ công chúng. Hà Trần, Văn Mai Hương xuất hiện nhiều trên các sân khấu, ra album thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trong khi đó, Hương Hồ chỉ được ghi nhận qua một album và liveshow Sắc màu hồi đầu năm, còn kể từ nửa cuối năm 2011, cô hoàn toàn im ắng. Cái tên Nguyên Thảo thì khá lạ lẫm với nhiều khán giả. Trong năm qua, nữ ca sĩ này chưa hề phát hành album mới cũng như chưa thực hiện một concert nào khiến dư luận đặc biệt chú ý.

Tiếp đến, nhiều ý kiến cho rằng cái tên Lê Cát Trọng Lý dường như đã nhận được quá nhiều ưu ái khi cùng lúc xuất hiện trong cả ba hạng mục: Album của năm, Nhạc sĩ của năm và Chương trình của năm. Nhà báo Ngô Bá Lục chia sẻ trên trang cá nhân của mình: “Mình yêu và trân trọng tài năng của Lê Cát, nhưng BTC quá ưu ái cô ấy, làm như là hiện tượng vậy, trong khi Mỹ Tâm cũng rất xứng đáng được tôn vinh”; hay một bình luận khác lại viết: “Lê Cát chỉ xứng đáng ở hạng mục Nhạc sĩ của năm thôi. Show Vui hay, nhưng một số show khác cũng rất hay và mình thấy hơn hẳn, đó là show của Mỹ Tâm, Đức Tuấn...”.

Sự xuất hiện của cái tên Hải Bột (Nguyễn Công Hải) trong hạng mục Nhạc sĩ của năm cũng gây bất đồng. Theo đó, xét về mặt cống hiến thì Nguyễn Công Hải thua hẳn một số nhạc sĩ khác như Dương Cầm, Thanh Tâm, Đức Trí. Nhiều fan âm nhạc cũng sửng sốt khi Luala Concert (Dihavina + Cty DX) được đề cử là Chương trình của năm. Đây là chương trình âm nhạc hàn lâm và khá xa lạ với công chúng, đặc biệt là công chúng trẻ tuổi. Hơn nữa, nhiều năm qua, đề cử của hạng mục này đều là những chương trình nhạc nhẹ.

 Lê Cát Trọng Lý có tên trong 3 hạng mục đề cử. Ảnh: TA

So bó đũa chọn... mới lạ

Lý giải về những lựa chọn gây tranh cãi, ông Hữu Trịnh, đại diện BTC cho biết: Trước đó, trong dự thảo bản đề cử BTC gửi các nhà báo đã có tên Mỹ Tâm, Đức Tuấn, Hà Trần, Tấn Minh, Văn Mai Hương, Huy Tuấn, Đỗ Bảo... Tuy nhiên, những nghệ sĩ này đã không ở lại được đến cùng khi danh sách đề cử phải chốt lại chỉ với 5 cái tên cho mỗi hạng mục. Nguyên Thảo tuy không có sản phẩm nào lọt vào đề cử album hoặc liveshow, nhưng cô chinh phục người nghe bằng chất lượng giọng hát qua chương trình hòa nhạc Điều còn mãi 2011 và 2 chương trình tại Không gian âm nhạc - điều khá hiếm hoi trong bối cảnh thị trường hiện nay.
 
Năm qua, Thu Minh thực sự “phủ sóng” trên hầu hết các “mặt trận” mà cô tham gia, tên tuổi của cô nằm trong danh sách được giới truyền thông nhắc đến nhiều nhất. Diva Hồng Nhung trở lại và gây ấn tượng mạnh mẽ với dự án mới Vòng tròn. Tùng Dương càng chứng tỏ được sức hút bằng những đêm diễn chuyên biệt, phân loại được khán giả yêu nhạc.

Với trường hợp của Ban nhạc Quái vật tí hon, mới xuất hiện lần đầu đã nhận được hai đề cử: Album của năm (Đường về) và Nhạc sĩ của năm. So sánh với những tên tuổi trong làng nhạc và danh sách đề cử Cống hiến thì ban nhạc này chưa thực sự nổi trội nhưng họ đã tạo một bước đột phá trong dòng nhạc rock chỉ bằng ngôn ngữ và âm thanh thuần Việt.

Còn lý do tại sao Hà Trần, Mỹ Tâm, Đức Tuấn bị loại, theo đánh giá của đại diện BTC, những sản phẩm âm nhạc và liveshow của các nghệ sĩ này trong năm 2011 không phù hợp với tiêu chí của chương trình. Hai liveshow của Mỹ Tâm đều ôn lại những bài hit cũ, không có đột phá hoặc mới mẻ. Album của Hà Trần tuy được đánh giá cao nhưng đây lại không hẳn là sản phẩm hoàn toàn của nữ diva này. Tấn Minh, Văn Mai Hương trong năm cũng cho ra album mới nhưng chất lượng của các sản phẩm này chưa có khám phá, sáng tạo mang tính đột phá. Vì vậy, BTC đã quyết định loại bỏ khỏi danh sách đề cử.

Năm 2011 là năm hoạt động khá sôi nổi của thị trường nhạc Việt với sự bùng nổ về album cũng như liveshow của các ca sĩ. Bởi vậy, việc lựa chọn những ứng viên xứng đáng là rất khó khăn. Tuy nhiên, nhìn vào danh sách đề cử này, có thể thấy BTC đã theo sát tiêu chí “có khám phá, sáng tạo” được đề ra từ mùa giải đầu tiên.

Hy vọng với sự công tâm và minh bạch, giải thưởng âm nhạc thường niên này sẽ mang đến niềm tin cho công chúng.  

 

                                                           Theo Báo SKĐS

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục