Rạng sáng 9.3, UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên – Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế (BTDTCĐ) đã phối hợp tổ chức lễ tế đàn Xã Tắc lần thứ năm.
Khác với những lần tế trước, năm nay lễ tế không còn được sân khấu hóa với cảnh “vua giả” làm chủ tế và đoàn ngự đạo xuất cung nên đã bỏ đi một số nghi thức và chọn giờ tế vào lúc nửa đêm theo đúng như cách của người xưa (bắt đầu lúc giờ tí, ngày bính thìn, tháng trọng xuân, giao thời ngày 8 và 9.3.2012).
Năm nay, vai chủ tế được giao cho ông Trần Phùng - Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên – Huế (giữa, ảnh). Theo ông Phan Thanh Hải - Phó GĐ Trung tâm BTDTCĐ Huế - đây là phương án do UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đề xuất và đã được Ban Tuyên giáo T.Ư đồng ý.
Đây cũng là phương án tiếp thu các ý kiến đóng góp của người dân, các nhà nghiên cứu... về việc không nên sân khấu hóa lễ tế đàn Nam Giao và Xã Tắc, đồng thời không thể không đề cập và thừa nhận yếu tố tâm linh của lễ tế (Báo Lao Động đã phản ánh bằng loạt bài “Mọi chuyện đều thật, chỉ có vua là giả”).
Ông Phan Thanh Hải lý giải về việc chọn người chủ tế: “Trong triều đại quân chủ, đất nước là của vua, nên vua là người đứng ra làm chủ tế, mục đích kiểm điểm lại bản thân với đất trời để nguyện cầu dân an quốc thái, vũ thuận phong điều. Hôm nay, những người dân là chủ thể của đất nước, nên trong những lễ tế như thế phải có người đại diện cho dân đứng ra làm chủ tế. Với quan điểm như vậy, trong lễ tế Xã Tắc 2012, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh - người đại diện cho các tầng lớp nhân dân của tỉnh nhà - đứng ra làm chủ tế”.
Theo LaoDong
Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường.