Các ban ngành, đoàn thể xã Thống Nhất (Hòa Bình) ký kết thực hiện tốt mô hình bản đồng bào Dao văn hóa - an ninh.
(HBĐT) - Ngày 23/3, UBND xã Thống Nhất, TP. Hòa Bình tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm đồng bào Dao văn hóa - an ninh.
Từ bao đời nay, cộng đồng dân tộc Dao thuộc xóm Đồng Chụa và Đậu Khụ, xã Thống Nhất (TP. Hòa Bình) gồm 170 hộ, 816 khẩu chung sống hòa thuận, luôn chăm lo, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Trong nhiều năm qua, tình hình trật tự, an ninh trong 2 xóm luôn được giữ vững, ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Đặc biệt, không có người vi phạm pháp luật, không có người mắc các tai - tệ nạn xã hội, ma túy… Đây là kết quả từ đồng bào Dao luôn coi trọng việc giáo dục, quản lý con cháu ngay từ trong gia đình, dòng họ. Thông qua các cuộc dòng họ, trưởng bản tuyên truyền, nhắc nhở con cháu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, các quy định được ghi trong gia phả như: khi tham gia giao thông, dù ở trong làng cũng phải đội mũ bảo hiểm, không lạng lách, đánh võng. Nếu gia đình có người vi phạm, bị phản ánh, tùy mức độ sẽ phải chịu các hình thức xử lý nghiêm khắc, thậm chí khai trừ khỏi dòng họ. Ngay cả việc uống rượu trong các ngày lễ, tết, vốn là thói quen lâu đời cũng được người Dao hạn chế, bởi nhiều vụ việc mất an ninh trật tự cũng chỉ vì “ma men” gây ra. Với quyết tâm, đồng thuận trong nhân dân, việc ra đời mô hình điểm đồng bào Dao văn hóa an ninh càng khẳng định sự quyết tâm trong đấu tranh, loại bỏ các vụ việc phức tạp về ANTT, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động của mô hình, tỉnh sẽ có kế hoạch cụ thể hóa tiêu chí làng văn hóa an ninh, đồng thời nhân rộng ra các địa phương khác trong tỉnh.
Như Hùng (Công an tỉnh)
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.