Thỉnh ẩm bộ Bác chung Đặc khánh. (Nguồn: Vnexpress)

Thỉnh ẩm bộ Bác chung Đặc khánh. (Nguồn: Vnexpress)

Hàn Quốc đã chuyển giao cho Thừa Thiên-Huế hai bộ nhạc khí phục chế gồm Bác chung (chuông đồng lớn), Đặc khánh (khánh đá lớn).

 

Đây là nhạc khí thường được sử dụng trong những buổi tế lễ trọng đại có tính nghi thức như của triều đình trước đây như lễ Đại triều ở điện Thái Hòa; nay sử dụng trong các dịp lễ Tế Giao, lễ Tế Xã Tắc… và một số lễ hội cung đình khác ở Huế.

Trước đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã phối hợp với Hàn Quốc thực hiện nhiều hoạt động sưu tầm, nghiên cứu tư liệu, trao đổi đào tạo cán bộ để cùng phục chế thành công các nhạc cụ cung đình triều Nguyễn như bộ Biên chung (bộ 12 chuông đồng nhỏ), Biên khánh (bộ 12 khánh đá nhỏ).

Theo ông Phan Thanh Hải, việc hợp tác phục chế thành công các loại nhạc cụ nhã nhạc nói trên góp phần hoàn thiện cơ cấu dàn nhạc cung đình trong quá trình bảo tồn và phát huy giá trị Nhã nhạc Huế (Âm nhạc cung đình Việt Nam) - vốn được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của Nhân loại.

Đặc biệt, các loại nhạc cụ nói trên đều là những nhạc cụ quan trọng trong dàn Nhã nhạc triều Nguyễn đã thất truyền về kỹ thuật chế tác và cách thức trình tấu từ đầu thế kỷ 20...

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, ông Phan Thanh Hải cho biết kết quả hợp tác giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Trung tâm Nghiên cứu Nghệ thuật Biểu diễn Quốc gia Hàn Quốc trong thời gian qua, từ trao đổi chuyên gia, giao lưu biểu diễn Nhã nhạc Huế (Âm nhạc cung đình Việt Nam) hàng năm của các đoàn nghệ thuật giữa hai bên làm cho thế giới biết đến nền âm nhạc truyền thống lâu đời giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2012) và năm hữu nghị Việt-Hàn, tại Festival 2012, đoàn nghệ thuật Hàn Quốc đã gửi đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang đậm văn hóa xứ Hàn; trong đó có màn "Múa trống truyền thống Hàn Quốc Janggu Dance," thuộc nhạc cụ bộ gõ vừa thể hiện các điệu múa uyển chuyển cùng nhịp điệu đầy sức sống của âm nhạc truyền thống Hàn Quốc./.

                                                                             Theo Báo TTXVN
 
 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục