Ông Vương Duy Biên, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT-DL) vừa cho biết, cục đã chính thức gửi công văn yêu cầu Sở VH-TT-DL TPHCM kiểm tra và nghiêm khắc xử lý ca sĩ Thu Minh vì sử dụng trang phục phản cảm trong đêm nhạc Ngàn sao hội tụ, không phù hợp với thuần phong mỹ tục dân tộc, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

 

Như vậy, chuyện ăn mặc hở hang, gây phản cảm, như người ta thường nói là cố ý để “lộ hàng” của không ít người mẫu, ca sĩ... trong thời gian qua đã bị cấp có thẩm quyền lưu ý, thổi còi.

Cần nhắc lại trường hợp ca sĩ Thu Minh đã sử dụng trang phục hở hang, mang tính chất phản cảm xuất hiện trong chương trình Ngàn sao hội tụ do công ty ca sĩ Thanh Thảo tổ chức trước hàng ngàn công chúng mới đây như giọt nước tràn ly. Hiện cơ quan chức năng quản lý về văn hóa của TPHCM đang xem xét vụ việc này nhưng do hơi chậm xử lý nên Cục Nghệ thuật biểu diễn mới có văn bản yêu cầu cụ thể như nêu trên…

 Xử phạt nghiêm các ca sĩ ăn mặc phản cảm
Những cảnh ăn mặc hở hang gây phản cảm trên sân khấu cần được xử lý mạnh

Vấn đề công chúng quan tâm không phải chỉ là lời nhắc nhở mà cần thiết phải có hình thức xử phạt nghiêm theo quy chế để tránh tái diễn những trường hợp tương tự từ nay về sau. Đối với ca sĩ Thu Minh sử dụng trang phục như vậy là hết sức phản cảm, nếu không nói là dị hợm đến mức thiếu trước, hụt sau thì khó dừng lại ở hình thức nhắc nhở rút kinh nghiệm. Việc xử phạt để làm gương cho nhiều ca sĩ, nghệ sĩ khác có hành vi tương tự cũng còn để cảnh tỉnh chung và làm lành mạnh hóa sân khấu ca nhạc, showbiz cũng như để tôn trọng công chúng.

Đây không phải là lần đầu tiên ca sĩ Thu Minh bị xem xét, bị công chúng phàn nàn vì trang phục quá lố mà đã nhiều lần vi phạm về cách ăn mặc khi biểu diễn trên sân khấu. Còn nhớ, cách đây mấy năm Thu Minh cũng đã liên tiếp nhiều lần nhận giải bình chọn của một tạp chí thời trang nổi tiếng về trang phục phản cảm nhất trong năm cùng với một vài nghệ sĩ tai tiếng khác...

Không chỉ riêng Thu Minh đã từng bị “ném đá”, bị phàn nàn, chỉ trích kịch liệt mà còn có nhiều ca sĩ khác từng xuất hiện trên sân khấu với trang phục thiếu vải, phản cảm như Minh Hằng, Thủy Tiên... Hoặc mới đây, trong đoạn video quảng cáo ngắn, người mẫu Trà Ngọc Hằng cùng nam người mẫu nổi tiếng Chan Than San đã có đoạn quảng cáo bánh kem với động tác xoa bóp cơ thể mang tính phản cảm, gợi dục. Chưa dừng lại ở đó, nam người mẫu này còn có hành động liếm kem ngay trên khuôn mặt của diễn viên hài nhiều “chiêu trò” Don Nguyễn khiến khán giả một phen hoảng hốt, đỏ mặt...

Việc xử phạt hay cấm người nghệ sĩ biểu diễn trong một thời hạn nhất định khi họ đã có những hành vi vi phạm trong biểu diễn văn hóa - nghệ thuật nhiều lần, là điều cần thiết và phải được thực hiện nghiêm chỉnh. Hy vọng lần này chuyện xử phạt không còn là chuyện đánh trống bỏ dùi rồi đâu lại vào đấy...

Nhưng điều quan trọng hơn là trình độ thẩm mỹ của người nghệ sĩ cũng như ý thức trách nhiệm của họ đối với xã hội, cần được nâng lên. Bởi lẽ giá trị đích thực của ca sĩ là giọng hát đẹp có sức cuốn hút trên sân khấu cùng với phong cách biểu diễn cá tính, duyên dáng chứ không phải là những chiêu trò quái lạ, hay làm nổi bằng việc vi phạm thuần phong mỹ tục.

 

                                                              Theo SGGP

 

Các tin khác


Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Thành phố Hòa Bình: Tọa đàm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐV-TN

Ngày 21/3, Trung tâm Chính trị thành phố Hòa Bình phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và Thành Đoàn Hòa Bình tổ chức tọa đàm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh viên” (ĐVTN) trên địa bàn thành phố. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Hòa Bình, cấp ủy, chính quyền và đông đảo ĐVTN trên địa bàn thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục