(HBĐT) - Vừa qua, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 483/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho di tích đình Phù Vệ, thuộc xóm Phù Vệ, xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy.
Trong đình còn giữ được 7 sắc phong cổ thuộc triều Nguyễn, sắc sớm nhất là Sắc Thiệu Trị năm thứ 6 (1846), sắc muộn nhất là Sắc Khải Định năm thứ 9 (1924). Căn cứ vào nội dung sắc phong, đình Phù Vệ thờ Tam vị Tản Viên Sơn Thánh. Lễ hội chính trong năm được tổ chức từ ngày 14 – 16 tháng Giêng, ngoài ra còn có các lễ hội khác đó là ngày phật sinh – phật nở vào ngày 8/4 âm lịch, lễ cầu mát khi làng cấy xong vào ngày 15/7 âm lịch, lễ cơm mới ngày 10/10 âm lịch.
Đình được xây dựng vào khoảng thế kỷ XIX, được kết cấu theo hình chữ “Đinh” gồm: Nhà tiền tế (3 gian, 2 trái), hậu cung và sàn. Nền đình được láng bằng hỗn hợp vôi trộn mật mía. Khởi nguyên đình được làm bằng gỗ tứ thiết, năm 1958 đình bị sung công làm trường học, sau này trường chuyển địa điểm, đình bị tháo gỗ dựng trường học mới. Năm 2010, đình được xây dựng lại trên cơ sở nền đình cũ do nhân dân trong xóm đóng góp dài 6,6 m, rộng 4,9 m, cao 3,3 m. Hiện vật còn lại trong đình là 1 trống cái, 1 trống lệc, hộp sắc phong, sắc phong, 7 mâm bồng, 2 đầu cán lọng, hộp dâng nước, kiệu tứ cống, 1 chiêng, 2 phèng, 1 chuông đồng, 6 bát hương, 1 đĩa gốm, 1 chum sành, 24 chân tảng.
Hiện nay, huyện Yên Thủy có 3 di tích được Bộ VH, TT & DL xếp hạng, 5 di tích được UBND tỉnh xếp hạng. Ngoài ra, còn có 10 di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh đẹp đang thụ lý hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền công nhận.
P.V
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.