Lãnh đạo Sở LĐTB – Xã hội tỉnh tặng quà cho các cháu thiếu nhi 
Trường mầm non Hoa Hồng, xã Thống Nhất, TPHB.

Lãnh đạo Sở LĐTB – Xã hội tỉnh tặng quà cho các cháu thiếu nhi Trường mầm non Hoa Hồng, xã Thống Nhất, TPHB.

(HBĐT) - Nhân tháng hành động vì trẻ em và ngày Quốc tế thiếu nhi 1- 6, ngày 31/5 lãnh đạo Sở LĐTB – Xã hội tỉnh, lãnh đạo HĐND và một số, ban, ngành của thành phố Hòa Bình, đã đến thăm, tặng quà cho các cháu thiếu nhi trường mầm non Hoa Hồng xã Thống Nhất (TPHB).

 

Năm học 2011 – 2012, trường Mầm non Hoa Hồng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục 1 nhóm trẻ và 5 lớp mẫu giáo với 181cháu. Được sự quan tâm của các cấp, các ngành và các bậc phụ huynh, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập, vui chơi của nhà trường được đầu tư, khang trang, đáp yêu cầu thực tế trong công tác giảng dạy, học tập và vui chơi của bé, 181 cháu được đảm bảo an toàn cả về thể chất và tinh thần, trẻ 5 tuổi đi học chuyên cần đạt 95,7%, sự tăng trưởng của trẻ đạt từ 95% trở lên.

 

 

* Chiều ngày 30/5, tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, Đoàn Thanh niên Sở LĐTB - XH tỉnh và Tỉnh đoàn đã tổ chức buổi giao lưu vòng tay nhân ái. Tham dự có gần 30 cháu thiếu niên, nhi đồng của Trung tâm và 40 cháu thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thành phố Hòa Bình cùng các anh chị của Tỉnh đoàn và Đoàn Thanh niên của Sở LĐTB - XH tỉnh.

 

Tại buổi giao lưu các cháu thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thành phố Hòa Bình đã cùng chung vui ca hát, tặng quà và chia xẻ những nỗi buồn và khó khăn với các bạn tại Trung tâm, đồng thời cũng mong muốn có nhiều cuộc giao lưu vậy.

 

 

* Ngày 31/5, Trung tâm viễn thông II trực thuộc Viễn thông Hòa Bình (VNPT Hòa Bình) đã đến thăm và tặng 30 suất quà cho 30 em thuộc Trung tâm bảo trợ xã hội Hòa Bình nhân ngày tết thiếu nhi 1/6.

 

      

Đại diện Trung tâm viễn thông II trao quà cho các cháu tại trung tâm bảo trợ Hòa Bình.

 

Đây là hoạt động thường xuyên được Trung tâm viễn thông II duy trì hàng năm. Vào các ngày tết thiếu nhi 1/6, rằm trung thu, Trung tâm tặng quà cho các đối tượng là trẻ em, còn vào dịp Tết Nguyên đán, Trung tâm tặng quà cho các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc Trung tâm cũng thường xuyên tổ chức đến thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng là người nghèo, khuyết tật, mồ côi trên địa bàn các huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn, Đà Bắc, Lạc Thủy và Kim Bôi.

 

 

 

                                                          Minh Tuấn - Hồng Nhung 

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục