Đại biểu QH Nguyễn Thanh Hải (Đoàn Hoà Bình) phát biểu ý kiến về Luật Xuất bản (sửa đổi) tại buổi thảo luận tổ

Đại biểu QH Nguyễn Thanh Hải (Đoàn Hoà Bình) phát biểu ý kiến về Luật Xuất bản (sửa đổi) tại buổi thảo luận tổ

(HBĐT) - Chiều ngày 4/6, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật xuất bản (sửa đổi). Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình tham gia thảo luận tổ cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và Đoàn ĐBQH tỉnh Cần thơ.

 

Sau khi thông qua một số nội dung cần tập trung thảo luận cơ bản các ý kiến nhất trí với việc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đã phát biểu tập trung vào một số nội dung. Cụ thể là: Đây là dự án Luật mới được góp ý lần đầu nên còn nhiều ý kiến khác nhau. Qua quá trình khảo sát, nhiều nhà xuất bản còn gặp khó khăn. Về mô hình hoạt động có nên coi nhà xuất bản trở thành công ty kinh doanh, hay gọi là đơn vị sự nghiệp công lập có thu. Nhiều ý kiến đề nghị nên thành lập dưới dạng công ty, trong đó có các chức danh quản lý. Tuy nhiên, nếu thực hiện theo mô hình công ty thì hiện nay trong dự thảo Luật chưa có quy định cụ thể về các chức danh. Hiện nay, các nhà xuất bản rất quan tâm đến vấn đề liên kết xuất bản. Tuy nhiên, khi đi giám sát thực tế nhiều nhà xuất bản tư nhân liên kết với nhà xuất bản nhà nước chất lượng hiệu quả cao, phù hợp với nhu cầu phát triển. Về xuất bản ấn phẩm điện tử, chưa được đề cập nhiều trong dự thảo Luật. Phần này cần phải có những quy định rõ ràng cụ thể trong Luật Xuất bản (sửa đổi). Các quy chế xuất bản chưa được quy định rõ trong dự thảo Luật. Việc cấp giấy phép in các ấn phẩm, nhà nước không quản lý hết được việc cấp giấy phép cho các ấn phẩm in, dẫn đến tình trạng in nối bản và in tái bản mà không cần xin phép tác giả và các cơ quan hữu quan. Hiện nay, các công ty xuất bản thường quan tâm đến lợi nhuận, do đó việc phát hành các ấn phẩm cho những địa bàn vùng sâu, vùng xa lại ít được quan tâm. Đối với những ấn phẩm này, nhà nước nên có kinh phí hỗ trợ. Về quản lý nhà xuất bản nằm trên địa bàn, việc quản lý nhà xuất bản trên địa bàn còn nhiều hạn chế. Mối liên hệ giữa nhà xuất bản với cơ quan quản lý tại địa phương chưa được quy định trong dự thảo Luật, gây khó khăn trong quá trình thực hiện./.

 

                                               Bích Ngọc

                          VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (TH)

 

Các tin khác


Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Lan tỏa văn hóa đọc và tình yêu sách trong cộng đồng

Do tác động của công nghệ thông tin, mạng internet, các thiết bị điện tử nên đã ảnh hưởng đến việc đọc của thế hệ trẻ, lấn át văn hóa đọc truyền thống. Sau khi có Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, các bộ, ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã chung tay đẩy mạnh phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trở thành hoạt động lớn trong tháng Tư hằng năm nhằm tôn vinh giá trị của sách trong cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục