Thư viện huyện Lương Sơn mở cửa 8 giờ/ngày phục vụ bạn đọc vào dịp nghỉ hè.

Thư viện huyện Lương Sơn mở cửa 8 giờ/ngày phục vụ bạn đọc vào dịp nghỉ hè.

(HBĐT) - Nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa đọc ngày càng cao của độc giả, hệ thống thư viện từ cấp tỉnh đến cơ sở tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ. Đặc biệt, trong những tháng hè, lượt bạn đọc đến các điểm thư viện tăng nên đòi hỏi mỗi thư viện cần đa dạng, phong phú về loại hình sách, báo, tạp chí để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí. Công tác đổi mới nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc tại thư viện luôn được mỗi cán bộ, viên chức thư viện quan tâm mà trọng tâm là nâng cao chất lượng vốn tài liệu, đổi mới bộ máy tra cứu, phương thức phục vụ bạn đọc – Ông Lê Văn Thái, Giám đốc Thư viện tỉnh cho biết.

 

Vào dịp hè, thư viện mở cửa thêm ngày thứ bảy tại phòng mượn để phục vụ bạn đọc. Nhờ đó, những cán bộ, công chức hay học sinh đã có thêm thời gian đến mượn sách tại đây. Tại phòng mượn, hệ thống tra cứu tên sách, cung cấp tài liệu, thông tin dữ liệu được sắp xếp khoa học tạo thuận lợi cho người tìm kiếm tài liệu. Các tủ mục lục được sắp xếp theo môn loại tri thức, theo vần tên sách, tên tác giả, theo ngôn ngữ tài liệu. Bạn đọc đến với thư viện được sự hỗ trợ, hướng dẫn của nhân viên thư viện về cách tra cứu, mượn sách, tài liệu phù hợp với mục đích, nhu cầu. Để làm được điều đó, cán bộ, nhân viên thưu viện thường xuyên được tập huấn nghiệp vụ, tìm hiểu và nắm được nội dung, thông tin tại mỗi đầu sách. Đã có nhiều HSSV đến với thư viện tìm tài liệu cho luận văn và khóa luận tốt nghiệp và sinh viên các trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình, trường Đại học Văn hóa… về thực tập. Hiện tại, Thư viện tỉnh đã mua phần mềm quản lý thư viện điện tử và phần mềm quản lý số, thời gian tới, khi được đầu tư trang thiết bị sẽ đưa vào sử dụng, từ đó sẽ giúp bạn đọc xác định được chính xác thông tin cần tìm.

 

Song song với nâng cao chất lượng phục vụ, việc bổ sung các loại sách, báo, tài liệu được thư viện chú trọng. Hàng năm, thư viện đầu tư khoảng 30 – 40 triệu đồng cho việc mua mới tài liệu, sách, báo. Để bổ sung tài liệu mới kịp thời, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc, đồng thời hạn chế bổ sung trùng lặp, thư viện thường xuyên thống kê tài liệu, thăm dò nhu cầu sử dụng thông tin của bạn đọc để từ đó bổ sung có định hướng và tìm trên mạng Internet để có được tài liệu mới nhất. Đặc biệt, sách, tài liệu tham khảo của học sinh THPT luôn luôn được đầu tư, mua mới để phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập của các cháu vào dịp ôn thi đại học, cao đẳng, ôn thi vào lớp 10. Vừa qua, Thư viện quốc gia đã hỗ trợ cho thư viện huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn mỗi đơn vị 40 triệu đồng mua bổ sung sách, báo, tạp chí.

 

Bên cạnh đó, thư viện tỉnh đã tổ chức được 14 cuộc trưng bày sách báo phục vụ các ngày kỷ niệm lịch sử, các chuyên đề phục vụ sự phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội. Thư viện tỉnh còn hỗ trợ việc xây dựng, hướng dẫn nghiệp vụ tại Trung tâm giáo dục cộng đồng (phường Chăm Mát – TPHB), thư viện trường quân sự tỉnh với nguồn sách luân chuyển tại 2 thư viện này là 3.000 bản.

 

Hiện tại, thư viện tỉnh có trên 75.000 bản sách, 67 loại báo, tạp chí thiếu nhi, từ đầu năm, thư viện cấp mới 220 thẻ mượn đọc sách và phục vụ 65.000 lượt độc giả. Ngoài 10 thư viện cấp huyện, trên địa bàn tỉnh có 115 thư viện cơ quan, trường học; 210 tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn và 189 điểm bưu điện văn hóa xã. Toàn tỉnh có 2 huyện thành lập được thư viện theo mô hình của Bộ VH-TT & DL đó là Đà Bắc và Cao Phong. Cũng theo ông Lê Văn Thái, khó khăn lớn nhất trong hoạt động thư viện hiện nay là nguồn kinh phí hạn hẹp nên việc mua bổ sung sách, báo, tài liệu còn nhiều hạn chế. Không chỉ tại thư viện tuyến huyện, xã mà ngay cả thư viện tỉnh còn nghèo nàn về vốn sách, đặc biệt là sách dành cho thiếu nhi.

 

 

                                     Hồng Nhung

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục