Lãnh đạo Bảo tàng Hòa Bình trao bằng công nhận xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh địa điểm chiến dịch cầu Mè - xóm Dụ - xã Mông Hóa cho đại diện huyện Kỳ Sơn và xã Mông Hóa.
(HBĐT) - Ngày 25/7, huyện Kỳ Sơn tổ chức lễ đón nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh địa điểm chiến dịch cầu Mè - xóm Dụ - xã Mông Hóa.
Khu vực đồi Mè xã Mông Hóa cách Hà Nội khoảng 55 km, cách thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ - Hà Nội) khoảng 20 km. Trận địa mai phục của ta kéo dài khoảng 3 km. Từ nghiên cứu tác chiến địa hình, Bộ Tư lệnh Đại đoàn 304 quyết định chọn khu vực cầu Mè làm trận địa phục kích. Trung đoàn 66 (là lực lượng chủ lực của Đại đoàn 304) có nhiệm vụ tiến công, đánh viện binh địch trên đường số 6, chú trọng khu vực Đầm Huống và Đồng Bái, đánh vào các căn cứ độc lập của địch. Sau một thời gian huấn luyện và củng cố, Trung đoàn được trang bị thêm vũ khí mới, có phương pháp đánh lô cốt địch bằng bộc phá. Với sự quyết tâm cao, Trung đoàn đã cùng với dân quân trong xã giành được thắng lợi giòn dã tại trận địa cầu Mè.
Năm 1997, để ghi dấu chiến công, Trung đoàn 66 đã xây dựng Tượng đài chiến thắng tại khu vực đồi Mè, nơi diễn ra chiến thắng của quân và dân ta với chiến tích tiêu diệt được 34 xe cơ giới của giặc Pháp năm 1951. Khuôn viên của Tượng đài rộng trên 18 m, sâu gần 11 m với tổng diện tích là trên 200 m2. Tượng đài mang tên “Quân dân Hòa Bình và Trung đoàn 66”, được đặt ở giữa có diện tích khối là 3,52 m x 2,85 m, chiều cao 7,6 m. Tượng được thiết kế gồm một tượng nam và một tượng nữ. Tượng nam đứng một chiến sỹ bồng súng đứng gác, tượng nữ là một nữ du kích dân tộc Mường tay mang chiếc cồng.
P.V
Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường.