Lần thứ ba liên tiếp, Viện Goethe tổ chức Liên hoan phim Đức tại Việt Nam. Sau thành công của các năm 2010 và 2011 với gần 30.000 khán giả, năm nay, Liên hoan sẽ diễn ra từ ngày 6/09 đến ngày 4/10.


Ban tổ chức cho biết, với hơn 70 suất chiếu, Liên hoan sẽ giới thiệu các bộ phim mới và thành công nhất của Đức tại các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh và Nha Trang.

Những bộ phim được trình chiếu sẽ đề cập đến nhiều vấn đề xã hội như gia đình, tình yêu, niềm đam mê, tình bạn và tinh thần trách nhiệm. Những câu chuyện được kể bởi những đạo diễn tên tuổi của Đức mang đầy kịch tính, hài hước, u sầu và tưởng tượng. Đôi lúc tất cả các yếu tố đó cùng xuất hiện trong một bộ phim.

Liên hoan phim 2012 hứa hẹn mang đến cho khán giả không chỉ những khoảnh khắc xem phim thú vị mà còn giàu tính giải trí cho các gia đình với những bộ phim thiếu nhi và phim dành cho giới trẻ.

Ngoài ra, ban tổ chức cho biết thêm, khán giả còn có cơ hội tham gia phần đố vui xung quanh những bộ phim của Liên hoan và may mắn sẽ dành được những giải thưởng có giá trị của chương trình.

Ở Hà Nội, các phim trong khuôn khổ Liên hoan sẽ được trình chiếu miễn phí từ 06/9-13/9 tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia với các phim như: Lời hứa trăng sao, Cửa sổ mùa hè, Hơn cả cái chết, Cá sấu ngoại ô 3, Trái tim đàn ông 2, Trăng khuyết, Cô bé mùa đông, Giấc mơ vĩ đại, Người dưng, Soul Kitchen.

 Khán giả nhận vé mời tại Viện Goethe, 56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội./.

                                                                              Theo TTXVN

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục