Làn điệu dân ca do các trai, gái Mường Bi biểu diễn.
(HBĐT) - Nhà văn hóa xóm Ải, xã Phong Phú (Tân Lạc) dịp tổng kết lớp bồi dưỡng kiến thức hát dân ca Mường lần đầu tiên tổ chức vào trung tuần tháng 7 thật nhộn nhịp, đông vui. Trai, gái trong vùng tụ họp về đây, vui say men rượu cần, đắm đuối với câu hát giao duyên và những làn điệu mang hồn dân tộc.
Không còn những e dè của buổi đầu tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức hát dân ca. Các anh, chị em đến từ 9 xã vùng Thạch Bi và 5 xã vùng cao của huyện giờ đã trưởng thành hơn, mạnh dạn thực hành, biểu diễn các làn điệu nhờ quá trình học có sự uốn nắn kịp thời, hướng dẫn cặn kẽ về giai điệu, tiết tấu của 2 giảng viên truyền thụ. Với tổng số 28 học viên, lớp học có sự tham gia của hầu hết đối tượng là lớp trẻ, độ tuổi từ 18 - 25 được các xã chọn cử. Đặc biệt có một học viên năm nay mới bước sang tuổi 15 là em Đinh Thị Hương đến từ xóm U, xã Quy Mỹ. Người lớn tuổi nhất là anh Hà Ngọc Tuấn ở xã Phong Phú được bầu làm lớp trưởng. Anh Tuấn cho biết: Ngày nay, làn điệu dân ca thường chỉ thấy trong những dịp thật đặc biệt của cộng đồng như lễ, tết, hội hè còn trong đời sống thường ngày hiếm gặp. Chính vì vậy, những lo ngại về sự mai một nét bản sắc văn hóa dân tộc Mường không phải không có lý. Lớp học bồi dưỡng kiến thức dân ca là một hướng mở góp sức bảo tồn, gìn giữ nét văn hóa đẹp này.
Nghệ nhân Bùi Thị Miên ở xóm Sung 2, xã Địch Giáo, nghệ nhân Bùi Văn Ểu ở xóm Ải, xã Phong Phú là những giảng viên trực tiếp hướng dẫn, truyền thụ ở lớp học này. Mặc dù chưa đào tạo qua trường, qua lớp song các nghệ nhân đã xây dựng bài giảng, giáo án cụ thể mang tính sáng tạo giúp hoc viên có hưng phấn tiếp thu. Theo bà Miên, tinh thần tập trung tiếp thu của anh chị em học viên rất đáng biểu dương. Cả ở 4 làn điệu dân ca chính gồm thường rang, bọ mẹng, hát đúm, hát xắc bùa đều được học viên chú ý lắng nghe về lý thuyết, nhiệt tình, hào hứng tham gia về thực hành. Quá trình giảng dạy, nghệ nhân đã có nhiều tìm tòi trong sưu tầm các làn điệu cơ bản, dễ học, dễ nhớ, viết thành các bài hát mẫu để anh chị em trong lớp dễ hiểu, nắm bắt gốc rễ của làn điệu.
Ông Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – thể thao huyện Tân Lạc cho rằng, tuy chương trình lớp học chỉ gói gọn trong 3 ngày nhưng kết quả mang lại rất đáng khích lệ. 100% học viên qua đào tạo đã nắm và thực hành tốt, có thể mạnh dạn biểu diễn trên sân khấu các làn điệu của dân tộc mình. Minh chứng cụ thể là tại buổi bế mạc lớp, anh, chị em đã tham gia biểu diễn các tiết mục mời rượu (bọ mẹng), hát giao duyên… trong không khí giao lưu rôm rả. Ý thức bảo tồn, phát huy giá trị độc đáo của các làn điệu dân ca Mường được bồi đắp trong mỗi học viên. Tới đây, huyện dự kiến sẽ mở thêm 1 lớp dành cho các xã vùng dọc tuyến quốc lộ 12B và trung tâm huyện.
Chị Bùi Thị Thi ở xã Ngòi Hoa, một trong những học viên xuất sắc của lớp học xúc động: Được mở mang nhiều kiến thức, chúng tôi thấy yêu hơn các làn điệu dân ca dân tộc và quê hương Mường Bi của mình. Trở về địa phương, chúng tôi sẽ dùng những kiến thức được học, phát huy hết sức, làm hết sức để truyền đạt nhiều hơn, đưa làn điệu dân ca ngày càng thấm sâu trong đời sống cộng đồng.
Bùi Minh
Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường.