Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc đạt giải.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc đạt giải.

(HBĐT) - Trong 2 ngày 24 - 25/8, Nhà văn hoá thiếu nhi tỉnh đã tổ chức Liên hoan đàn và hát với Organ và nhạc cụ dân tộc thiếu nhi Hòa Bình mở rộng (Nhà thiếu nhi 2 tỉnh: Hoà Bình - Hải Dương) năm 2012.

 

Với ý nghĩa phát hiện tài năng đàn Organ, tài năng hát và đặc biệt cổ vũ phong trào học đàn Organ của thiếu nhi trong toàn tỉnh, Liên hoan đã được tổ chức thường xuyên từ năm 2001 đến nay. Liên hoan năm nay được phối hợp tổ chức với Nhà thiếu nhi tỉnh Hải Dương còn mang một ý nghĩa lớn: tăng cường sự giao lưu, học hỏi về kỹ thuật chơi đàn, phong cách và sự tự tin khi biểu diễn....

 

35 thí sinh dự thi với 4 nội dung: độc tấu Organ lứa tuổi 6-11 tuổi và từ 12-15 tuổi; Đàn và hát với Organ tuổi từ 8-11 và 12-15 tuổi. Các bài hát dự thi phù hợp với lứa tuổi và được phép lưu hành. Nhà thiếu nhi tỉnh Hải Dương có 10 thí sinh tham dự. Số thí sinh còn lại là các em thiếu nhi của Nhà thiếu nhi tỉnh Hoà Bình, Nhà thiếu nhi huyện Cao Phong, Mai Châu.

 

Kết quả, BTC trao 29 giải nhất, nhì, ba cho các nội dung (chỉ đăng giải nhất) gồm: nội dung độc tấu Organ lứa tuổi từ 6-11: Đỗ Thảo Nguyên (Nhà thiếu nhi Hải Dương) - Lê Thị Minh Hà (Nhà thiếu nhi Hòa Bình) và lứa tuổi từ 12-15 tuổi: Nguyễn Thương Thương và Tạ Thanh Hòa (Nhà thiếu nhi Hòa Bình); nội dung đàn và hát với Organ: 8-11 tuổi gồm: Vũ Thị Kim Đan – Nhà thiếu nhi Hòa Bình và 12-15 tuổi: Nguyễn Diệu Hoa, Lê Thu Hương (Nhà thiếu nhi Hòa Bình).

 

Liên hoan là một sân chơi bổ ích và ý nghĩa cho các em thiếu nhi vui vẻ, tự tin bước vào năm học mới.

                                                   

                                                                             Hồng Duyên

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục