Cán bộ Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Kỳ Sơn trao đổi về kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn.

Cán bộ Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Kỳ Sơn trao đổi về kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn.

(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) huyện Kỳ Sơn cho biết: Ngay từ đầu năm, Ban VSTBPN huyện đã xây dựng kế hoạch hành động cho cả năm để triển khai đến cơ sở. Trong đó chú trọng đến kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động của các Ban VSTBPN các xã, thị trấn.

 

Năm 2012, Ban VSTBPN huyện tập trung phối hợp với các cấp, ngành tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn các kiến thức về giới, kỹ năng hoạt động VSTBPN, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ), phụ nữ, trẻ em, Luật BĐG... Thường trực Ban VSTBPN huyện đã tham mưu với Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

 

Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, ngành liên quan từng bước gắn chiến lược quốc gia về bình đẳng giới vào các chủ trương, chính sách phát triển KT- XH của địa phương nên tình hình thực hiện các chính sách liên quan đến phụ nữ đã đạt được một số kết quả khả quan. Về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, hiện nay, HĐND huyện khóa XVIII có 9/30 đại biểu là nữ, chiếm 30%, tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND các xã, thị trấn chiếm 23%. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế và việc làm, trong 6 tháng đầu năm 2012 đã có nhiều chương trình, dự án tạo việc làm cho 220 lao động nữ, chiếm 45%. Huyện duy trì phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Trong 6 tháng, có 155 chị được vay vốn phát triển kinh tế gia đình bằng giống vật nuôi, cây trồng, phân bón, tiền mặt với tổng trị giá trên 279,6 triệu đồng; 29 phụ nữ nghèo có địa chỉ được giúp vốn 57,2 triệu đồng; 56 hộ gia đình hội viên khó khăn, hoạn nạn được hỗ trợ trên 19,5 triệu đồng, 3.581 kg gạo, 545 công lao động, 1.716 bó củi, 68 kg lúa giống... Thực hiện quyền bình đẳng giới trong GD&ĐT, trong 6 tháng, các cấp, ngành đã tổ chức cho hội viên phụ nữ tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho 15.359 lượt người. Tuyên truyền thực hiện NQ Đại hội phụ nữ các cấp cho 12.213 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ. Tuyên truyền chính sách, pháp luật BĐG cho 845 cán bộ, giáo viên nữ ngành giáo dục. Phụ nữ đã tích cực vận động cán bộ, hội viên tham gia duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS và đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Về bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế, các xã, thị trấn phối hợp với ngành y tế huyện tổ chức tuyên truyền kiến thức CSSKSS, DS- KHHGĐ và xây dựng làng văn hóa, sức khỏe. Đến nay, 100% phụ nữ đã được tiếp cận các dịch vụ y tế. Các trạm tổ chức khám sức khỏe cho 2.318 chị, khám thai cho 947 lượt chị, tiêm phòng cho 1.589 cháu, vận động 254 cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai. Bên cạnh đó, bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực VH-TT, trong đời sống gia đình từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về bình đẳng giới cũng được Ban VSTBPN huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhờ đó, vị thế, vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được nâng cao, điều kiện, cơ hội để phụ nữ cống hiến cho xã hội ngày càng mở rộng.

 

 

                                                                     Hương Lan

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục