Xây dựng gia đình văn hóa đã trở thành nề nếp và mục tiêu phấn đấu của hầu hết các gia đình trên địa bàn huyện. (Trong ảnh: Bà Quách Thị Hình, xóm Pang, xã Cuối Hạ cùng con dâu chuẩn bị trang phục cho ngày hội VHVN chào mừng ngày 8/3).

Xây dựng gia đình văn hóa đã trở thành nề nếp và mục tiêu phấn đấu của hầu hết các gia đình trên địa bàn huyện. (Trong ảnh: Bà Quách Thị Hình, xóm Pang, xã Cuối Hạ cùng con dâu chuẩn bị trang phục cho ngày hội VHVN chào mừng ngày 8/3).

(HBĐT) - Trong những năm qua, công tác xây dựng gia đình văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) ở Kim Bôi đã nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức, đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Phong trào đã được phát động rộng khắp từ hộ gia đình, làng, bản, khu phố đến trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn và đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

 

Nhận thức việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ là cơ sở, nguồn lực để xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, nền tảng quan trọng thực hiện tốt phong trào TDĐKXDĐSVH, trong những năm qua, Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Kim Bôi luôn chú trọng đến xây dựng gia đình văn hoá, thường xuyên quan tâm củng cố gia đình bằng những việc làm thiết thực. Theo anh Bùi Quang Huy, Phó Phòng VH-TT huyện Kim Bôi, trong công tác xây dựng gia đình văn hoá, phòng VH-TT với vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo huyện đã tích cực tham mưu với Huyện uỷ, UBND huyện chỉ đạo thực hiện phong trào phù hợp với truyền thống văn hóa và nhiệm vụ CT-XH của mỗi xã, thị trấn trong huyện.

 

Ban chỉ đạo cấp huyện đã chú trọng nâng cao chất lượng phong trào qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về nội dung, tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa, KDC văn hóa đến nhân dân cũng như tác động tích cực của phong trào xây dựng gia đình văn hóa đối với xã hội. Ngoài ra, bên cạnh việc động viên các gia đình phát triển kinh tế, nuôi dạy con cháu thành đạt, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, BCĐ đã chú trọng đề cao việc xây dựng gia đình truyền thống, đoàn kết, biết yêu thương, đùm bọc, chia sẻ khó khăn, đồng thời có những cống hiến, đóng góp cho xã hội... Từ đó, xây dựng gia đình văn hóa đã từng bước trở thành nề nếp và mục tiêu phấn đấu của hầu hết các gia đình trên địa bàn huyện.

 

Năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa gắn liền với việc xây dựng cộng đồng KDC văn hóa với các tiêu chí KDC có đời sống kinh tế phát triển, đời sống văn hóa lành mạnh, an ninh nông thôn ổn định. Phong trào “TDĐKXDĐSVH” nói chung và xây dựng gia đình văn hóa nói riêng được gắn với việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của thôn, bản, khu phố và quy chế dân chủ ở cơ sở. Hàng năm, các ngành, đoàn thể đã tổ chức nhiều hoạt động bổ ích như hội thi, hội diễn văn nghệ, sinh hoạt câu lạc bộ thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho mọi người, nhất là lớp trẻ, hướng mọi người yêu thương đùm bọc, giúp đỡ nhau. Nhiều ngành có cách làm sáng tạo cùng chung tay xây dựng phong trào như Hội Phụ nữ với phong trào “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, thành lập các CLB gia đình hạnh phúc, CLB không sinh con thứ 3, Hội Cựu chiến binh với phong trào “CCB gương mẫu”…

 

Với sự vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể, sự hưởng ứng của mọi gia đình, phong trào đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Giai đoạn 2008 – 2010, toàn huyện có 16.502/23.514 hộ gia đình ở 28 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa liên tục, chiếm tỷ lệ 70,2%. Trong giai đoạn này, ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện đã tham mưu cho UBND huyện ra quyết định khen thưởng cho 62 làng, bản, khu phố, 6.669 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa tiêu biểu xuất sắc.

 

Cũng theo anh Bùi Quang Huy, Phó phòng VH-TT, kết quả thực hiện CVĐ xây dựng gia đình văn hóa ở Kim Bôi ngày càng phát triển. Hàng năm đều có 100% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và cuối năm bình xét thì có tới trên 70% hộ đạt tiêu chuẩn văn hóa. Từ những kết quả này đã tác động tích cực và hiệu quả đến việc thực hiện thắng lợi các phong trào khác trong CVĐ “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn huyện thời gian qua.

 

 

                                  Hồng Nhung

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục