Các đội dự thi đã tập trung về Cảng Đà Nẵng để chuẩn bị cho phần thi của mình. Ảnh: Đắc Mạnh

Các đội dự thi đã tập trung về Cảng Đà Nẵng để chuẩn bị cho phần thi của mình. Ảnh: Đắc Mạnh

Đến thời điểm này, hầu hết công tác chuẩn bị đã hoàn tất để sẵn sàng phục vụ Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFC 2013). Các lực lượng Công an, Quân đội, Y tế, Quản lý thị trường... sẽ tổng rà soát tất cả kịch bản của mình vào ngày 28-4, kể cả các phương án dự phòng khi xảy ra sự cố.

 

Đến hôm nay (26-4), pháo các loại và các dây đánh lửa đã được vận chuyển an toàn từ Trường Quân sự thành phố về khu vực Cảng Đà Nẵng cho các đội tiến hành lắp đặt và thể hiện ý tưởng. 5 đội thi, bao gồm: Mỹ, Nhật, Nga, Ý, Việt Nam đã có mặt để chuẩn bị cho các phần thi của mình, hứa hẹn mang tới cho khán giả những màn diễn bất ngờ nhất.

Nhưng không chỉ có pháo hoa, như nhận xét của ông Joe Ghazzal, Giám đốc Công ty Global2000 International (Malaysia), đơn vị tư vấn cho cuộc thi, Đà Nẵng còn có rất nhiều hoạt động thú vị như thả hoa đăng trên sông, văn nghệ giải trí, ca múa nhạc... Trước đêm khai mạc, người dân và du khách sẽ cùng chứng kiến dòng sông Hàn lung linh trong ánh sáng của những chiếc thuyền hoa và những ngọn hoa đăng lững lờ trôi. Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết đã chuẩn bị 50.000 nến và hoa đăng để thả trôi dọc sông Hàn sau đợt diễu hành thuyền hoa. Theo UBND quận Sơn Trà, đơn vị chủ trì về diễu hành thuyền hoa, năm nay, các thuyền được tập kết ở khu vực cầu Rồng và đi theo lộ trình từ đây đến cầu Sông Hàn, cầu Thuận Phước, về lại cầu Rồng, thẳng tiến cầu Trần Thị Lý và quay lại. Xuất phát từ 17 giờ 30 và kết thúc trước giờ khai hội 30 phút, sau hai đêm, thay vì trở về vị trí ban đầu như các năm, thuyền hoa vẫn đậu nguyên tại chỗ và bật đèn sáng trong 30 phút để tạo sự lung linh, rực rỡ sắc màu cho dòng sông.

Dự đoán lượng người đổ về các khu vực rất đông, nhất là trên các cây cầu, nên ngoài việc bảo đảm an toàn ở các điểm trọng yếu như khán đài, điểm bắn..., Phó Bí Thư Thường trực, phụ trách Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ còn yêu cầu các lực lượng liên quan bố trí người dưới sông ở khu vực các cây cầu để cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết. Ông cũng yêu cầu các ngành, đặc biệt là PCCC, Y tế, Công an, Biên phòng... phải rà soát, kiểm tra lại kịch bản từng ngành để thực hiện nghiêm ngặt từng công đoạn nhỏ, không để xảy ra sai sót. Riêng khu vực cổng vào, sân khấu chính và khán đài, ông Hồ Văn Ánh, Giám đốc Trung tâm tổ chức sự kiện và lễ hội cho biết, các cán bộ Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Đà Nẵng kết hợp với lực lượng Công an, vệ sĩ sẽ triển khai các phương án bảo đảm ANTT, không cho dòng người đổ ra hai bên cánh gà sân khấu trong hai đêm pháo hoa; cũng như kiểm soát vé mời, vé bán, tránh xảy ra tình trạng lộn xộn, chen lấn... Cùng lúc, các bộ phận như điện lực, điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường... đều đã hoàn chỉnh các phương án thực hiện, kể cả phương án dự phòng khi có sự cố, cắt điện, chập mạch, thu gom rác sau đêm diễn...

Đến ngày 28-4, tất cả các ngành sẽ thực hiện tổng rà soát lại lần cuối, bảo đảm an toàn cao nhất cho DIFC 2013. Cùng các đội chuẩn bị phần thi của mình tại Cảng Đà Nẵng, ông Antonio Parente, Đội trưởng đội Ý nhận xét: “Đà Nẵng đã tổ chức rất tuyệt vời cho những lần trước, và việc chúng tôi quay lại đây là bằng chứng cụ thể nhất về sự chu đáo đó. Hy vọng, với kinh nghiệm tổ chức 5 lần pháo hoa thành công và sự chuẩn bị tỉ mỉ cho năm nay, DIFC 2013 sẽ không làm người ta thất vọng”.

 

                                                               Theo Báo Đà Nẵng

 

Các tin khác


Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục