Tiết mục nhảy múa truyền thống của người Dao xã Toàn Sơn (Đà Bắc) được biểu diễn trong các ngày lễ lớn trên địa bàn.

Tiết mục nhảy múa truyền thống của người Dao xã Toàn Sơn (Đà Bắc) được biểu diễn trong các ngày lễ lớn trên địa bàn.

(HBĐT) - Đồng chí Xa Văn Cồ, Bí thư Đảng ủy xã Mường Chiềng (Đà Bắc) cho biết: Là xã có 100% dân tộc Tày và Mường, đến nay, người dân vẫn lưu giữ được những giá trị văn hóa vật thể như: nhà sàn, trang phục của người phụ nữ, trống, chiêng và một số trang phục, dụng cụ phục vụ trong đám tang truyền thống. Các giá trị văn hóa phi vật thể như ngôn ngữ, chữ viết, lời khắp cổ vẫn còn được gìn giữ, lưu truyền trong nhân dân. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác xây dựng gia đình, xóm, làng, cơ quan văn hóa được triển khai rộng khắp trong nhân dân. Kết quả, từ năm 2007 đến nay, số gia đình văn hóa đạt từ 80% trở lên, làng văn hóa đạt từ 70% trở lên. Những hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang đã được bài trừ như người chết không để quá 24h, việc mo, cúng thực hiện gọn nhẹ, việc kết hôn không còn tục phải ở rể…

 

Theo đồng chí Xa Quốc Sự, Phó Bí thư TT Huyện ủy Đà Bắc, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các giá trị văn hóa ngày càng thể hiện rõ và tác động vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Những giá trị truyền thống tốt đẹp được giữ gìn và phát huy. Phong trào văn hóa, văn nghệ, TD-TT, văn học quần chúng ngày càng nâng cao về chất lượng. Các giá trị nghệ thuật của dân tộc được duy trì thường xuyên và phát triển rộng khắp. Công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, nét đẹp truyền thống của các dân tộc ít người được đẩy mạnh qua các phong tục, tập quán, tiếng nói, chữ viết, trang phục, ẩm thực và lễ hội truyền thống của các dân tộc. Tiêu biểu có thể kể đến là tết nhảy của dân tộc Dao xã Tu Lý, lễ lập tịnh của dân tộc Dao tiền; lễ cơm mới, các điệu xòe vòng, hát giao duyên của dân tộc Tày; ném còn, đi cà kheo, hát đúm của dân tộc Mường. Vào các dịp lễ, tết, ngày vui, nét đẹp văn hóa truyền thống độc đáo của mỗi dân tộc đều được tái hiện, khơi dậy trên mỗi vùng quê hương Đà Bắc. Những năm gần đây, trên địa bàn huyện còn có nhiều hoạt động bảo tồn những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc như: mở lớp dạy chữ của dân tộc Dao tiền tại xóm Dướng, xã Vầy Nưa; xóm Tằm, Sưng, xã Cao Sơn. Các lớp dạy tiếng Tày do thầy giáo Lường Đức Chôm giảng dạy. Một số giáo viên cũng đã mở được 6 lớp ở các xã có đông dân tộc Tày sinh sống và nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cán bộ, nhân dân bản địa. Đây cũng được xem là một hướng phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống, nâng cao tinh thần giáo dục đạo lý con người, giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong huyện.

 

Đặc biệt, trong những năm gần đây, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” đã tạo bước chuyển biến tích cực, là tiền đề cho các hoạt động văn hóa- văn nghệ trên địa bàn phát triển theo hướng tích cực và vững chắc. Tính đến hết năm 2012, toàn huyện có 163 đội văn nghệ thôn, xóm, 66 đội văn nghệ nhà trường, 5 đội văn nghệ của cơ quan, ban, ngành và 2 đội văn nghệ thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương trong các ngày lễ, tết, kỷ niệm. Qua đó, các nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc như trang phục, tiếng nói, bài hát… của các dân tộc cũng được quảng bá đến đông đảo người dân trên địa bàn toàn huyện. Trong thời gian tới, để bảo tồn các giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, huyện tập trung đổi mới, mở rộng và phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện CVĐ xây dựng NTM. Đẩy mạnh việc nghiên cứu, điều tra, sưu tầm văn hóa dân tộc. Chú trọng công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể. Tạo điều kiện để khôi phục lễ hội, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn. Ưu tiên đầu tư, tu bổ, phục hồi các di sản. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu di sản văn hóa…

 

 

                                                          Hương Lan

 

 

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục