Học sinh trường tiểu học Lê Văn Tám tham gia hội thi chỉ huy đội giỏi thành phố Hòa Bình năm 2013.

Học sinh trường tiểu học Lê Văn Tám tham gia hội thi chỉ huy đội giỏi thành phố Hòa Bình năm 2013.

(HBĐT) - Đối với các em nhỏ, nghỉ hè là nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm học vất vả, thời gian này, các em sẽ được tham gia các trò chơi, lớp học năng khiếu TDTT, hát múa, bơi lội…

 

 Trên địa bàn thành phố, các em có lợi thế vì có nhiều điểm sinh hoạt hè tập trung như tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên, Trung tâm văn hóa thanh thiếu nhi, Nhà thiếu nhi tỉnh…, đồng thời, tại KDC, các em sẽ được sinh hoạt hè tại các xã, phường với nhiều hoạt động bổ ích, lý thú. Theo anh Bùi Quốc Hoàn, Phó Bí thư Thành đoàn Hòa Bình, bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt hè là một hoạt động thường xuyên của các trường học với đoàn thanh niên xã, phường trước mỗi kỳ nghỉ hè. Thông qua hoạt động nhằm làm tốt công tác phối hợp giữa nhà trường và địa phương trong quản lý, giáo dục và tổ chức các hoạt động vui chơi bổ ích, văn hóa, văn nghệ, TDTT, hoạt động rèn luyện kỹ năng sống... Năm nay, vào ngày 14/5 vừa qua phòng GD & ĐT thành phố phối hợp thành đoàn Hoà Bình tổ chức điểm lễ bàn giao học sinh về sinh hoạt hè năm 2013 tại xã Thống Nhất, tham dự có đông đủ cán bộ đoàn thanh niên xã, phường và tổng phụ trách các trường học.

 

Để chuẩn bị tốt cho lễ bàn giao học sinh về sinh hoạt hè, Đoàn thanh niên xã, phường đã chủ động phối hợp với các trường học trên địa bàn thống nhất cách thức bàn giao, quản lý học sinh nhằm làm tốt công tác phối hợp giữa nhà trường và địa phương trong quản lý, giáo dục và tổ chức các hoạt động vui chơi bổ ích, văn hóa, văn nghệ, TDTT, các hoạt động rèn kỹ năng sống... trong dịp nghỉ hè.

 

Hàng năm, các đoàn phường, xã đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động vui chơi cho thiếu niên, nhi đồng tại địa bàn dân cư  và tiếp nhận hơn 12.000 lượt học sinh, thanh thiếu nhi về sinh hoạt hè tại địa bàn. Các đơn vị đều tổ chức tốt các hoạt động khai mạc, tổng kết hè với nhiều hình thức như: tổ chức giải thể thao, hội trại, văn nghệ, vệ sinh môi trường, thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức đi tham quan tìm hiểu các di tích lịch sử…

 

Cụ thể như đoàn phường Chăm Mát, trước dịp hè vừa qua, đoàn phường mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn cho bí thư, phó bí thư, anh, chị phụ trách hè trên địa bàn. Lớp tập huấn đã  hướng dẫn cách tổ chức các hoạt động cho thanh - thiếu nhi, tổ chức các trò chơi dân gian, bài nhảy dân vũ và hướng dẫn kỹ năng cắm trại hè. Lớp tập huấn góp phần tăng cường hiệu quả quản lý và hoạt động hè trên địa bàn khu dân cư; trang bị những kiến thức và kỹ năng hoạt động Đoàn – Đội cho cán bộ chủ chốt các chi đoàn nâng cao hiệu quả công tác sinh hoạt hè, tạo cho thanh thiếu nhi một sân chơi bổ ích và lý thú trong dịp hè năm 2013. Cùng với đoàn phường Chăm Mát, các đoàn xã Dân Chủ, Thống Nhất, phường Đồng Tiến, Tân Hoà cũng đã triển khai nhiều hoạt động bổ ích cho thanh - thiếu nhi trong dịp hè.

 

Bên cạnh đó, thành đoàn Hoà Bình thường xuyên phối hợp với Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên, Nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức các giải thể thao, hội thi dành cho các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn. Cũng theo anh Bùi Quốc Hoàn, từ các hoạt động học mà chơi – chơi mà học của đoàn cơ sở tổ chức đã thu hút đông đảo thanh- thiếu nhi tham gia. Hàng năm, khoảng 90% trẻ em trên địa bàn có sổ nhận xét sinh hoạt hè, 100% xã, phường tổ chức khai mạc hè với nhiều hoạt động sôi nổi góp phần tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi thành phố.

 

 

                                                                           Hồng Nhung

 

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục