Đội tuyên truyền Tỉnh Đoàn Hòa Bình.

Đội tuyên truyền Tỉnh Đoàn Hòa Bình.

(HBĐT) - Thực hiện phong trào thi đua ”Hòa Bình chung sức xây dựng NTM và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 – 2015) theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp”, đến nay, 11 huyện, thành phố đã tổ chức lễ phát động thi đua ”Hòa Bình chung sức xây dựng NTM”; các sở, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể tỉnh đều phát động phong trào trong đơn vị cùng chung sức xây dựng NTM, như UBMTTQ tỉnh phát động CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC gắn với xây dựng NTM”, Tỉnh đoàn thì xây dựng phong trào “Tuổi trẻ Hòa Bình chung tay xây dựng nông thôn mới”.

 

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động giao ước ký kết phối hợp cùng chung tay xây dựng NTM, như chương trình phối hợp giữa Bộ GHQS tỉnh với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở LĐ-TB&XH, Sở NN&PTNT, Sở Giao thông - Vận tải, thực hiện phong trào thi đua “ Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng NTM”; chương trình phối hợp giữa Sở NN&PTNT với Hội NCT, về việc thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM” giai đoạn 2011 – 2015” ,...

 

Từ các phong trào này đã có hàng trăm buổi tập huấn, buổi phát thanh, tin bài được đăng tải trên Báo Hòa Bình, Đài PT-TH tỉnh tuyên truyền về xây dựng NTM được các cấp, ngành, địa phương triển khai. Bên cạnh đó, cũng đã có trên 30.000 tờ rơi, 3.400 cuốn sổ tay hướng dẫn xây dựng NTM và nhiều panô, áp phích về xây dựng  NTM được phát hành đến tận tay người dân, hệ thống chính trị cơ sở.

 

Song song với hoạt động tuyên truyền bằng các văn bản, tranh ảnh, Ban Chỉ đạo 800 tỉnh, một số huyện, thành phố cũng đã tổ chức nhiều đợt đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh bạn. Qua đó đã góp phần làm tăng thêm kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng về xây dựng  NTM cho nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý, điều hành chương trình các cấp.

 

Lạc Thủy là huyện có nhiều xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động về xây dựng  NTM. Ông Trịnh Xuân Nghị, Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm cho biết: Kinh nghiệm của xã là tuyên truyền, vận động đến nhân dân. Để thực hiện được điều này, trước hết, các cán bộ xã phải hiểu rõ về  NTM là gì, làm như thế nào, ai làm... khi tuyên truyền thì gắn với những vấn đề cụ thể, đơn giản ở ngay địa bàn dân cư để bà con tiện liên hệ. Trong đó có thể nói, kinh nghiệm lớn nhất trong tuyên truyền, vận động ở xã là cán bộ, đảng viên làm gương để nhân dân noi theo. Đối với tập thể, cá nhân nào làm tốt có nêu gương, khen thưởng, những cá nhân, tập thể nào làm chưa tốt thì có góp ý, phê bình trên tinh thần cùng tiến bộ, cùng vì lợi ích của nhân dân.

 

Cũng nhằm nâng cao nhận thức cho tuổi trẻ thanh niên và nhân dân về xây dựng NTM, Tỉnh Đoàn đã phối hợp với Văn phòng điều phối tỉnh, huyện đoàn, thành đoàn lại tổ chức bằng hình thức sân khấu hóa qua hội thi tìm hiểu kiến thức về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, ngay tại các xã trong tỉnh đã đem lại nhiều hứng thú, hấp dẫn cho người dân nông thôn được tiếp nhận. Các đội dự thi đã linh hoạt đưa ra các tình huống trong xây dựng NTM ở các thôn, bản như: hiến đất làm đường, không xả rác bừa bãi, xây dựng đời sống văn hóa… lên sân khấu nên đã tạo được sự gần gũi với người dân. Nhờ vậy, thông tin được bà con tiếp thu, ghi nhớ dễ dàng hơn.

 

Với kinh nghiệm linh hoạt, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động về xây dựng  NTM của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Hợp Thịnh (Kỳ Sơn) ông Trần Văn Tình – Trưởng Ban Chỉ đạo xã cho biết: Nhờ công tác vận động, tuyên truyền trong hơn 2 năm qua, xã đã vận động được 41 hộ dân hiến trên 4.600 m2 đất thổ cư, đất vườn với tổng giá trị quy thành tiền trên 1 tỷ đồng để làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa. Nhân dân trong xã đã ủng hộ nhiều ngày công lao động, đặc biệt đã có người con trong xã đã về ửng hộ 100 triệu đồng để làm đường giao thông nội đồng; Bà Nguyễn Thị Lịch – Trưởng Ban phát triển thôn Thông, xã Hợp Thịnh cho biết việc huy động sức dân phải chọn đúng thời điểm và biết điểm dừng.

 

Trong hơn 2 năm qua nguồn lực đầu tư của Nhà nước, của tỉnh cho chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tuy không đáp ứng đầy đủ so với nhu cầu xây dựng NTM của các xã nhưng những kết quả đã đạt được đáng khích lệ. Công tác tuyên truyền  NTM, đa dạng, thiết thực, hiệu quả; đa số cư dân nông thôn trong tỉnh hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM, từ đó tích cực tham gia đóng góp tiền, ngày công, hiến đất, quyết tâm thay đổi diện mạo quê hương.

 

Năm 2013, theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 800 tỉnh, phấn đấu mỗi xã trong tỉnh hoàn thành từ 1 - 2 tiêu chí trở lên, riêng các xã điểm của tỉnh và các xã phấn đấu hoàn thành đạt chuẩn xã  NTM vào năm 2015 hoàn thành từ 3 - 5 tiêu chí trở lên. Do đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cần đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền, vận động bởi đây chính là yếu tố có ý nghĩa quyết định đến sự thành công sớm hay muộn ở các địa phương. Trong việc tuyên truyền cần lưu ý một số vấn đề như: yêu cầu cấp thiết của việc xây dựng NTM trong giai đoạn hiện nay; những đặc trưng, nguyên tắc xây dựng  NTM; tiêu chí NTM thời kỳ CNH-HĐH giai đoạn 2011-2015; những nội dung cơ bản của chương trình xây dựng  NTM; phương pháp huy động vốn, các cơ chế chính sách trong NTM… nhằm tạo cơ sở cho việc huy động mọi nguồn lực vào thực hiện những tiêu chí và để đạt được mục tiêu đến năm 2015 có 15% số xã  trong tỉnh đạt chuẩn xã NTM.

 

 

                                                     Lê Văn Thạch

                                                 (Chi cục PTNT tỉnh)

 

 

Các tin khác


Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Lan tỏa văn hóa đọc và tình yêu sách trong cộng đồng

Do tác động của công nghệ thông tin, mạng internet, các thiết bị điện tử nên đã ảnh hưởng đến việc đọc của thế hệ trẻ, lấn át văn hóa đọc truyền thống. Sau khi có Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, các bộ, ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã chung tay đẩy mạnh phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trở thành hoạt động lớn trong tháng Tư hằng năm nhằm tôn vinh giá trị của sách trong cộng đồng.

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh huyện Cao Phong năm 2024

Ngày 11/4, UBND huyện Cao Phong tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh năm 2024. Tham gia liên hoan có 10 đoàn với trên 300 diễn viên là dân quân, thanh niên, học sinh các xã, thị trấn trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục