Hội PN huyện Kỳ Sơn hỗ trợ 7 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Nương, nữ thanh niên xung phong, hội viên chi hội xóm Mè, xã Yên Quang sửa chữa lại căn nhà, ổn định cuộc sống.

Hội PN huyện Kỳ Sơn hỗ trợ 7 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Nương, nữ thanh niên xung phong, hội viên chi hội xóm Mè, xã Yên Quang sửa chữa lại căn nhà, ổn định cuộc sống.

(HBĐT) - Buổi sinh hoạt quý II/2013 của CLB “những người cùng chia sẻ” Hội PN xã Phú Minh (Kỳ Sơn) đông vui hơn vì được đón 45 đại biểu đến từ huyện Quảng Uyên (Cao Bằng) cùng tham dự càng trở nên sôi nổi khi chủ đề toạ đàm là “làm thế nào để kiềm chế cơn nóng giận”.

 

Tại buổi sinh hoạt, những kinh nghiệm hay để kiềm chế cơn nóng giận từ cả 2 giới đã được chuyển tải đến đông đảo người tham gia giao lưu. Ngồi đến cuối chương trình, lắng nghe một cách chăm chú, anh Quách Văn Minh, xã Phú Minh chia sẻ: “Tham gia diễn đàn này mới thấy thêm hiểu vợ, chia sẻ hơn với vợ những khó khăn trong cuộc sống, mới thấy mình nhiều lúc còn nóng giận vô lối, áp đặt với vợ, con. Không thể sửa chữa trong một sớm, một chiều nhưng sau diễn đàn này chắc chắn mình phải sống khác, biết chia sẻ, quan tâm, hiểu hơn những áp lực mà hàng ngày người bạn đời vẫn phải gánh chịu”.

 

Là CLB do Hội Phụ nữ thành lập, “những người cùng chia sẻ” là mô hình duy nhất của Hội có sự tham gia của các nam thành viên. CLB do tổ chức Childfund tài trợ, chính thức ra mắt và đi vào hoạt động từ ngày 25/9/2012, ban đầu có tổng số 25 thành viên, trong đó có 13  thành viên là nam. CLB ra đời với mục đích tạo sân chơi lành mạnh cho các thành viên, giúp họ hình thành kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm trong bình đẳng giới, SKSS... từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thúc đẩy các thành viên hành động vì hạnh phúc gia đình, vì cộng đồng xã hội. Sau 1 năm hoạt động, số thành viên của CLB đã tăng lên 29, trong đó có 15 thành viên nam. Duy trì chế độ sinh hoạt theo quý, đến nay, CLB đã tổ chức được 4 buổi sinh hoạt với các chủ đề: bình đẳng giới, sự chia sẻ của người chồng trong CSSKSS, nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình, làm thế nào để kiềm chế cơn nóng giận. Anh Nguyễn Thành Công, Chủ nhiệm CLB cho biết: Ngay từ những ngày đầu thành lập, CLB đã luôn nhận được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương và Hội PN huyện. Các thành viên không phân biệt tuổi, giới, địa vị, do đó, khi được chia sẻ họ thêm hiểu nhau hơn. Sau mỗi buổi sinh hoạt, các kiến thức đã được vận dụng vào cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi tự hào rằng, chất lượng đời sống tinh thần tại gia đình các thành viên của CLB ngày càng được nâng cao, 100% đều đạt gia đình văn hoá. Vừa qua, BTV Hội Phụ nữ huyện Kỳ Sơn đã quyết định sẽ nhân rộng mô hình CLB “những người cùng chia sẻ” ra 9 xã, thị trấn trên địa bàn. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục phấn đấu, đưa hoạt động CLB ngày càng nâng cao về cả chất và lượng.

 

Cùng với CLB “Những người cùng chia sẻ”, hiện nay, 100%  cơ sở của huyện Hội đều thành lập các mô hình phụ nữ tương trợ lẫn nhau, qua đó, đa dạng các hoạt động hỗ trợ hội viên: tín chấp vay vốn; chủ động xây dựng các mô hình tín dụng tiết kiệm; huy động cán bộ, hội viên đóng góp tiền, ngày công hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm tình thương; vận động các gia đình hội viên chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước... là những hoạt động trọng tâm của Hội PN huyện nhằm thực hiện nhiệm vụ tương trợ, lôi cuốn hội viên tham gia tổ chức hội. Qua đó, Hội đã trở thành “bà đỡ” giúp chị em ổn định cuộc sống. Tính đến hết 6 tháng đầu năm, Hội PN các xã, thị trấn phối hợp với Trạm y tế xã tổ chức khám sức khoẻ cho 4.114 lượt phụ nữ, 747 lượt phụ nữ mang thai được khám định kỳ, vận động, quyên góp quỹ mái ấm tình thương với số tiền gần 55,9 triệu đồng; tổ chức 25 lớp tập huấn kỹ thuật trồng dưa chuột, củ từ, chăn nuôi gà, lợn, phòng bệnh cho cây trồng cho 1.052 hội viên; duy trì phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, trong 6 tháng đã có 1.206 chị giúp đỡ 190 hội viên có hoàn cảnh khó khăn bằng con giống, cây trồng, tiền mặt trị giá trên 423 triệu đồng; Hội PN huyện quản lý 42 tổ vay vốn với số vốn gần 28 tỷ đồng cho 1.504 hộ vay...  Bên cạnh đó, thường xuyên duy trì tốt các mô hình phụ nữ không có chồng, con nghiện ma tuý, vi phạm pháp luật, các CLB phòng- chống TNXH. Trong 6 tháng đã tổ chức tuyên truyền kiến thức về phòng - chống TNXH, ma tuý, mại dâm, HIV được 86 cuộc với 10.664 lượt hội viên tham gia.

 

Chị Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Hội PN huyện Kỳ Sơn cho biết: Việc đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ hội viên của Hội PN huyện đã nhận được sự đồng thuận của hầu hết cán bộ, hội viên ở cơ sở, tạo được động lực giúp chị em có thêm điều kiện phát triển sản xuất, vận động gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Cùng với sự hỗ trợ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, của các cơ sở hội và nỗ lực của bản thân, trong 2 năm lại đây, đã có hàng trăm phụ nữ vươn lên thoát nghèo, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển của địa phương.

 

 

                                                                                     H.Y

 

 

 

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục