Đồng chí Trần Văn Hoàn, Bí thư Thành uỷ Hòa Bình trao giấy khen cho các xóm, tổ dân cư văn hoá 5 năm giai đoạn 2008 - 2013.

Đồng chí Trần Văn Hoàn, Bí thư Thành uỷ Hòa Bình trao giấy khen cho các xóm, tổ dân cư văn hoá 5 năm giai đoạn 2008 - 2013.

(HBĐT) - Ngày 19/9, BCĐ phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá” thành phố Hoà Bình đã tổ chức hội nghị biểu dương các xóm, tổ dân phố tiêu biểu 5 năm giai đoạn 2008 – 2013.

 

Trong 5 năm qua, phong trào xóm, tổ dân phố văn hoá trên địa bàn thành phố đã từng bước được củng cố và phát triển, đã phát huy ý thức chủ động, tích cực của người dân tham gia hưởng ứng. Phong trào xây dựng xóm, tổ dân phố văn hoá ở cơ sở góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, hạn chế những hủ tục hậu, mê tín dị đoan và tệ nạn xã hội. Các thiết chế văn hoá được củng cố và xây dựng. Tình làng nghĩa xóm gắn bó cộng đồng, đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Đến nay, toàn thành phố có 250 xóm, tổ dân phố, trong đó có 181 xóm, tổ đạt danh hiệu văn hoá đạt 72,4%. 100 % xóm, tổ dân phố xây dựng quy ước, hương ước, 114 nhà văn hoá phục vụ cho 158 xóm, tổ dân phố sinh hoạt đạt 63%. 100% phường, xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục  tiểu học đúng độ tuổi và THCS và TPHB đã được công nhận chuẩn phổ cập cho trẻ mầm non 5 tuổi sớm nhất tỉnh cũng như sớm nhất toàn quốc. Trong 5 năm qua, thành phố luôn duy trì trên 80% số hộ gia đình đạt gia đình văn hoá và biểu dương 15.883 hộ đạt gia đình văn hoá 3 năm liên tục trong Ngày hội Đại đoàn kết.

 

Tại hội nghị, BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã công bố quyết định của UBND thành phố và trao giấy khen cho 24 xóm, tổ dân phố tiêu biểu xuất sắc 5 năm liền giai đoạn 2008 – 2013 và trao giấy khen cho 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá”. Đồng thời công bố 8 xóm, tổ dân phố văn hoá tiêu biểu xuất sắc 9 năm giai đoạn 2004 – 2013 đề nghị UBND tỉnh tằng bằng khen.

 

 

* Cùng ngày,  Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện Yên Thuỷ đã tổ chức hội nghị biểu dương làng, khu phố văn hoá xuất sắc giai đoạn 2008 – 2013.  

 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” nói chung và phong trào xây dựng “làng văn hoá”, “khu phố văn hoá” nói riêng của huyện Yên Thuỷ ngày càng phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia và đã góp phần tích cực trong việc phát triển KT- XH, nâng cao đời sống nhân dân, bảo tồn phát huy các giá trị bản sắc văn hoá dân tộc, giữ vững an ninh chính trị và TTATXH của địa phương. Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 10,67%, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm: 2008 là 21,82% đến năm 2012 còn 20,43%, thu nhập bình quân đạt 18,17 triệu đồng/người/năm. Phong trào đã tạo nên những hiệu ứng tích cực trong nếp sống văn hoá của người dân địa phương. Các thiết chế văn hoá được xây dựng từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân, hiện nay, huyện có 110 /158 xóm, khu phố có nhà văn hoá, trong đó, có 80% nhà văn hoá từng bước đạt chuẩn theo quy định của Bộ VH,TT&DL. Phong trào VHVN, TDTT phát triển sâu rộng, 100% xóm, khu phố có đội văn nghệ, toàn huyện có 26% số người thường xuyên tham gia luyện tập TDTT. Hàng năm, việc bình xét và cộng nhận gia đình văn hoá được diễn ra công khai tại KDC, năm 2012 tỷ lệ gia đình văn hoá đạt trên 71,1%, và có 117 làng văn hoá, khu phố văn hoá... Song song với phát triển kinh tế - xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa được chú trọng, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của huyện được xây dựng và hoạt động hiệu quả, từ năm 2008 đến 2013 đã phát động và quyên góp được gần 1 tỷ đồng.

 

Mục tiêu thực hiện phong trào “làng văn hoá”, “khu phố văn hoá” 5 năm giai đoạn 2014 – 2019, huyện Yên Thuỷ có 80% xóm, khu phố đăng ký xây dựng và công nhận 100 xóm, khu phố đạt danh hiệu văn hoá.

 

Tại hội nghị, huyện Yên Thuỷ đã trao giấy khen cho 20 làng, khu phố văn hoá xuất sắc giai đoạn 2008 – 2013.

 

 

 

* Cùng ngày, BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TDĐKXDĐSVH) huyện Tân Lạc tổ chức hội nghị biểu dương làng văn hoá tiêu biểu xuất sắc 5 năm giai đoạn 2008 – 2013. 

 

Phong trào TDĐKXDĐSVH được phát triển sâu rộng và đã thu hút các cấp, các ngành và nhân dân tham gia. Những năm qua, phong trào đã có những chuyển biến tích cực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương. Phong trào xây dựng làng văn hoá là một trong những nội dung của phong trào “TDĐKXDĐSVH” giai đoạn 2008 – 2013 góp phần xây dựng đời sống lành mạnh, đẩy lùi tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan. Tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 13 triệu đồng/năm. Toàn huyện đã xây dựng được 150/239 nhà văn hoá xóm bản, 100% xã, thị trấn có Trung tâm học tập cộng đồng. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, ủng hộ lũ bão được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, năm 2012, quỹ “Vì người nghèo” của huyện đạt trên 1,5 tỷ đồng. Năm 2012, huyện có 167/239 xóm, khu dân cư, tổ dân phố đạt danh hiệu làng văn hoá, đạt 69,8%.

 

      

Lãnh đạo huyện Tân Lạc trao giấy khen cho các làng văn hoá tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2008 - 2013.

 

Mục tiêu đến năm 2018, huyện Tân Lạc phấn đấu có 90% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá; 85% số làng đạt danh hiệu làng văn hoá.

 

                                                                      

                                               Đỗ Hà - Hồng Nhung

 

 

Các tin khác


Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục