Các em học sinh trường THCS Tân Phong (Cao Phong) tham gia hội trại Trung thu do Đoàn thanh niên xã tổ chức.

Các em học sinh trường THCS Tân Phong (Cao Phong) tham gia hội trại Trung thu do Đoàn thanh niên xã tổ chức.

(HBĐT) - Ngày 19/9, lãnh đạo huyện Cao Phong đã thăm và tặng 5 suất quà các em thiếu nhi các xã Thung Nai, Thu Phong, trường DTNT huyện, Tân Phong, Xuân Phong nhân dịp Tết Trung thu 2013. Mỗi suất quà gồm 1 bộ trống đội và bánh kẹo với trị giá mỗi suất quà tặng là 2,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, huyện cũng đã giao các suất quà về xã trực tiếp trao tặng cho các em thiếu nhi. Tổng trị giá đợt tặng quà nhân dịp tết Trung thu là 20 triệu đồng.

 

Ngoài ra, huyện cũng đã phối hợp với tổ chức Childfund tại Hoà Bình tổ chức nhiều hoạt động vui chơi lành mạnh như hội trại Trung thu, trò chơi dân gian, thi tìm hiểu quyền trẻ em, thi vẽ tranh thuyết trình về tai nạn thương tích trẻ em với tổng trị giá giải thưởng hơn 100 triệu đồng.

 

 

* Tân Lạc: Nhân dịp Tết Trung thu, Huyện uỷ, HĐND, UBND, MTTQ huyện đã đến thăm và tặng quà các cháu, học sinh trường mầm non, tiểu học, THCS các xã Quyết Chiến, Phú Vinh, Lỗ Sơn và Mỹ Hoà. Phần quà gồm bánh, kẹo với tổng giá trị gần 10 triệu đồng. Trước đó, 45 trẻ em của huyện được nhận quà của Bộ LĐ, TB & XH thông qua chương trình “Trung thu kết nối yếu thương hướng về trẻ em dân tộc miền núi”; huyện đã trao 10 suất học bổng cho học sinh hộ gia đình nghèo, khó khăn vươn lên trong học tập, trong đó có 3 suất học bổng dài hạn trị giá 5 triệu đồng/suất và 7 suất trị giá 3 triệu đồng/suất; ngoài ra, các hội, đoàn thể cũng tổ chức đến thăm và tặng quà cho trẻ em các xã vùng cao, vùng sâu. Trung thu năm nay, 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức được ngày hội trăng rằm với nhiều hoạt động hát múa, rước đèn cho trẻ em.

 

 

* Kim Bôi: Ngày 18 và 19/9, tổ chức Childfund tại Hoà Bình đã phối hợp với huyện Kim Bôi tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu và tìm hiểu kiến thức về phòng tránh tai nạn thương tích, tệ nạn xã hội và xâm hại tình dục cho trẻ em các xã vùng dự án là Đú Sáng, Hợp Đồng, Thượng Tiến, Nuông Dăm, Cuối Hạ và Kim Truy. Bên cạnh đó, trẻ em của các xã vùng dự án còn nhận được nhiều phần quà từ tổ chức Childfund với tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

 

Huyện đã tổ chức đến thăm và tặng quả cho trẻ em 4 xã Mỵ Hoà, Lập Chiệng, Bắc Sơn và Bình Sơn. Hiện nay, huyện Kim Bôi có trên 28.000 trẻ em từ 0 – 16 tuổi. Công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em trong những năm qua đã nhận được sự quan tâm của các cấp, chính quyền, số trẻ có hoàn cảnh đặc biệt là 476 trẻ, trong đó có 109 em được trợ cấp hàng tháng, 100% trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHXH…

 

                                             

                                                                               Đ.H – H.N

 

 

 

Các tin khác


Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục