Lãnh đạo Đài PT-TH tỉnh trao giải cho các tác giả dự thi thể loại phóng sự truyền hình (15').

Lãnh đạo Đài PT-TH tỉnh trao giải cho các tác giả dự thi thể loại phóng sự truyền hình (15').

(HBĐT) - Trong 2 ngày (20 – 21/9), Đài PT–TH tỉnh đã tổ chức Liên hoan phát thanh - truyền hình tỉnh Hoà Bình lần thứ XIV năm 2013. Tham dự Liên hoan có các phòng nội dung của Đài PT–TH tỉnh, các Đài TT–TH 11 huyện, thành phố trong tỉnh và các cơ quan, đơn vị có chuyên mục, chuyên đề phát trên sóng PT-TH Hòa Bình.

 

Tham dự Liên hoan có 97 tác phẩm phát thanh - truyền hình bao gồm các thể loại: chương trình phát thanh (15’); phóng sự phát thanh (6’); phóng sự ngắn truyền hình (5’); phóng sự truyền hình (15’); chương trình khoa giáo truyền hình (30’); chương trình văn nghệ (30’); chương trình ca nhạc thiếu nhi (15’). Theo đánh giá của Ban tổ chức, Liên hoan năm nay có số lượng tác phẩm tham gia nhiều nhất trong mấy năm trở lại đây, chất lượng tác phẩm dự thi cũng đã được nâng lên rõ rệt. Các tác phẩm đã đề cập đến nhiều mảng đề tài nóng được dự luận xã hội quan tân như vấn đề: an toàn giao thông mùa mưa bão (“Hiểm hoạ ngầm tràn”, “bất cập những chiếc mảng trong mùa mưa lũ ở Sông Bôi”…), những bất cập trong chính sách y tế, giáo dục ở miền núi. Ngoài ra, các tác phẩm cũng đã nêu nhiều gương điển hình người tốt - việc tốt bình dị trong cuộc sống nhưng có sức lan toả và có ý nghĩa xã hội lớn (tác phẩm “Thần y” chữa bỏng; “thế chấp sổ đỏ vay phân bón cho nông dân”,  “người nông dân lai tạo giống lúa mới”… Đặc biệt, đây là liên hoan đầu tiên các Đài TT – TH huyện tham gia dự thi thể loại chương trình văn nghệ, các phóng viên trực tiếp dẫn hiện trường thể hiện rõ sự tiến bộ vượt bậc của chất lượng các chương trình phát thanh - truyền hình.

 

Sau 2 ngày tổ chức, ngày 21/9, Liên hoan phát thanh - truyền hình Hòa Bình lần thứ XIV năm 2013 đã kết thúc. Kết quả, BTC đã trao các giải: Thể loại chương trình phát thanh (15’): giải A: Đài TT – TH Yên Thuỷ; giải B: Đài TT – TH Đà Bắc, Đài TT – TH thành Phố Hoà Bình; giải C: Đài TT – TH Mai Châu, Cao Phong; giải khuyến khích Đài TT-TH Kim Bôi và Lạc Thuỷ.

 

Thể loại phóng sự phát thanh (6’), giải A: “Có một lớp học như thế” - Nguyễn Thị Vân Anh (Phòng Biên Tập, Đài PT–TH tỉnh); giải B: “Lời hứa của doanh nghiệp” - Minh Thuý, Lan Hương (Đài TT-TH Lạc Thuỷ), “Quan tâm hơn một chút” - Kim Thanh (Đài PT–TH tỉnh); giải C: “Sự bất cập của một công trình” - Thu Thuỷ, Thế Anh (Đài TT-TH Đà Bắc).

 

Thể loại phóng sự ngắn truyền hình, giải A: “Hiểm hoạ ngầm tràn” - Tuyết Mai, Đức Nghĩa, Ngọc Nguyên (Đài PT – TH tỉnh); giải B: "Mục đích xa, nguy cơ gần" - Thu Thuỷ, Thế Anh (Đài TT-TH Đà Bắc), “Những người nông dân tạo giống lúa mới” - Minh Thuật,  Đức Nghĩa (Đài PT – TH Tỉnh); giải C: “Người đem hạt vàng đến cho người nông dân” - Minh Tâm, Ngọc Tân (Đài TT-TH Tân Lạc), “Hiệu quả từ nguồn vốn quỹ phòng, chống tội phạm huyện Kim Bôi” - Bùi Thoa, Bùi Sơn (Đài TT-TH Kim Bôi), “Bảo tồn nguồn gen lan rừng” - Thanh Hằng (Đài PT – TH tỉnh).

 

Thể loại phóng sự truyền hình (15 phút), giải A: “Chung một niềm tin” - Tuấn Anh, Duy Anh (BCHQS tỉnh); Giải B: “Thần y chữa bỏng” - Thu Hường, Bùi Sơn (Đài TT-TH Kim Bôi), “Ông Đũi nuôi lợn thả rông” - Công Nhắn (Đài TT-TH Lạc Sơn); giải C: “Vì sao trạm y tế xã không phát huy được hiệu quả” - Bùi Sơn, Quách Nhất (Đài TT-TH Kim Bôi), “Vượt qua lỗi lầm” (Công an Tỉnh), “ lời ru buồn” - Nguyễn Thắm, Ánh Ngọc, Thanh Bình (Đài PT – TH tỉnh).

 

Thể loại chương trình khoa giáo truyền hình (30’), giải A: Kỹ thuật nuôi ếch (phòng Biên tập, Đài PT–TH tỉnh); giải B: quy trình kỹ thuật sản xuất rau an toàn (Đài TT-TH Tân Lạc); giải C: Kỹ thuật nuôi cá lồng (Đài TT-TH Lạc Thuỷ).

 

Thể loại chương trình văn nghệ truyền hình (30’), giải A: "Hoa Đất Mường" (phòng Văn Nghệ, Đài PT–TH tỉnh); giải B: "Về Tân Lạc Mường Bi" (Đài TT-TH Tân Lạc); giải C: chương trình ca nhạc (Đài TT-TH Lạc Thuỷ). Thể loại ca nhạc thiếu nhi, giải B: Sơn ca trong thành phố (phòng Văn Nghệ, Đài PT–TH tỉnh). Ngoài ra, BTC cũng đã trao 19 giải khuyến khích cho các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo. Giải nhất toàn đoàn cho huyện Lạc Thuỷ, nhì cho huyện Tân Lạc và giải ba cho huyện Kim Bôi.

 

  

                                                                                Đinh Hoà

 

 

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục