Các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng BCĐ, Trưởng BTC Ngày hội; Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hoá Dân tộc (Bộ VH-TT&DL), Phó trưởng BTC chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng BCĐ, Trưởng BTC Ngày hội; Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hoá Dân tộc (Bộ VH-TT&DL), Phó trưởng BTC chủ trì hội nghị.

(HBĐT) - Sáng 3/10, tại UBND tỉnh, Ban tổ chức Ngày hội VH-TT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XII, năm 2013 đã tổ chức hội nghị bàn về công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội tại tỉnh Hoà Bình. Các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng BCĐ, Trưởng BTC Ngày hội; Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hoá Dân tộc (Bộ VH-TT&DL), Phó trưởng BTC chủ trì hội nghị.

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo tiến độ chuẩn bị cho Ngày hội; Kế hoạch tổ chức; các Quyết định kiện toàn BCĐ, BTC; Quyết định ban hành Quy chế, Thể lệ các hoạt động; Chương trình tổng thể; Kịch bản chi tiết Lễ khai mạc và bế mạc; Kịch bản văn học và nghệ thuật lễ khai mạc Ngày hội; danh sách khách sạn trên địa bàn thành phố Hoà Bình và danh sách phân công cán bộ, chuyên viên phụ trách các đoàn. Theo kế hoạch, Ngày hội VH-TT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XII, năm 2013 dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 15-17/11. Chủ đề Ngày hội là “Các dân tộc Tây Bắc- đoàn kết- hội nhập hướng tới tương lai”. Nội dung chính của Ngày hội có 2 phần chính là phần lễ (lễ khai mạc và bế mạc); phần hội và các hoạt động. Trong đó, phần hội và các hoạt động gồm: Hoạt động văn hoá, nghệ thuật quần chúng có Liên hoan Nghệ thuật quần chúng các dân tộc vùng Tây Bắc; trình diễn, giới thiệu nghi thức, sinh hoạt văn hoá và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc; trại trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hoá và du lịch; xe tuyên truyền, cổ động và dâng hương trên Tượng đài Bác Hồ; triển lãm ảnh nghệ thuật và trưng bày ảnh về con người và tiềm năng vùng Tây Bắc trong quá trình hội nhập và phát triển; giao lưu nghệ thuật ở cơ sở. Hoạt động thể thao các dân tộc vùng Tây Bắc gồm các môn kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn, tu lu và việt dã. Hoạt động du lịch - thi thuyết minh viên du lịch, tái hiện chợ vùng cao các dân tộc tỉnh Hoà Bình…

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến xung quanh các vấn đề về cơ cấu giải thưởng, khen thưởng cho các đoàn tham gia Ngày hội; công tác chuẩn bị cho ngày hội; nội dung chương trình Ngày hội và sửa đổi một số câu từ trong các nội dung của ngày hội… Đến thời điểm này, các đoàn cơ bản triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Ngày hội.

 

Kết luận hội nghị, các đồng chí: Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hoá Dân tộc và đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Ngày hội VH-TT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XII, năm 2013 là sự kiện văn hoá quy mô lớn của các tỉnh vùng Tây Bắc. Từ những ý kiến thảo luận, đóng góp, BTC quyết định bỏ nội dung Hội thảo khoa học trong hoạt động du lịch; sửa và bổ sung một số câu từ trong Quy chế, thể lệ các hoạt động trong Ngày hội cho phù hợp. Đồng thời, các đồng chí chỉ đạo: Công tác tổ chức Ngày hội cần đảm bảo an toàn, chu đáo; thể hiện tinh thần đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các tỉnh, góp phần tôn vinh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc vùng Tây Bắc. Các đoàn tham gia cần phối hợp chặt chẽ để Ngày hội VH-TT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XII, năm 2013 diễn ra thành công tốt đẹp.

 

 

 

                                                                 Hương Lan

 

 

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục