Đồng chí Nguyễn Minh Quang, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chứng kiến đại diện nhân dân xóm Bảm ký kết giao ước thi đua thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chứng kiến đại diện nhân dân xóm Bảm ký kết giao ước thi đua thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”.

(HBĐT) - Ngày 1/11, xóm Bảm, xã Tây Phong (Cao Phong) đã tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2013”. Tham dự có đồng chí Nguyễn Minh Quang, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Hội CCB tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, xã Tây Phong và đông đảo bà con trong xóm.

 

Xóm Bảm hiện có 237 hộ với 950 nhân khẩu. Thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xóm đã có nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt. Các tổ chức, đoàn thể trong xóm như: chi bộ, Hội CCB, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên phát triển mạnh góp phần tích cực vào phát triển KT-XH của xóm. Nhân dân trong xóm luôn đoàn kết, tích cực giúp đỡ nhau trong cuộc sống, thực hiện tốt các quy ước xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá, phòng - chống TNXH. Tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn luôn được bảo đảm. Hiện nay, xóm có 190 hộ đạt gia đình văn hóa; thu nhập bình quân ước đạt 19 triệu đồng/người/năm; 100% hộ được sử dụng điện, nước hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 60 hộ (năm 2012) xuống còn 43 hộ (năm 2013)…

 

Trong năm kế tiếp, xóm Bảm đặt ra mục tiêu: duy trì tỷ lệ 100% hộ đăng ký tham gia thực hiện CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; 85% số hộ đạt gia đình văn hoá; xóm đạt danh hiệu văn hoá năm 2014...

 

Nhân dịp này, UBND xã Tây Phong đã biểu dương, trao giấy chứng nhận cho 190 gia đình văn hóa năm 2013; 5 gia đình văn hóa 3 năm liên tục giai đoạn 2011- 2013 và phát động CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” năm 2014.

 

 

* Cùng ngày, xóm Trung Thành B, xã Hợp Thịnh (Kỳ Sơn) đã tổ chức ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Dự ngày Hội có đồng chí Hoàng Thị Chiển, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Tỉnh đoàn, Huyện uỷ, UBND huyện Kỳ Sơn, xã Hợp Thịnh và các hộ nhân dân trong xóm.

 

Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KCD, nhân dân xóm Trung Thành B đã chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Xóm hiện có 80 hộ với 335 nhân khẩu chủ yếu là dân tộc Mường và Kinh cùng chung sống hoà thuận, đoàn kết. Năm 2013, xóm có 75/80 hộ đạt gia đình văn hoá,  đạt 94%, 7 hộ đạt gia đình văn hoá tiêu biểu. Thu nhập bình quân đạt 16 - 17 triệu đồng/người/năm; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, không có trường hợp sinh con thứ 3; xóm không có hộ đói, nhà dột nát, không còn hộ nghèo. 100% học sinh trong độ tuổi đều được đến trường và không bỏ học.  Đường giao thông nông thôn đã được bê tông hoá; xóm nhiều năm được công nhận  văn hoá... Tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn luôn được giữ vững.

           

      

Đồng chí Hoàng Thị Chiển, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, tặng quà của tỉnh cho xóm  Trung Thành B.                          

 

Tại ngày hội, Ban Mặt trận xóm đã biểu dương, khen thưởng những đoàn thể và gia đình tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”; đồng thời phát động CVĐ năm 2014 và ký giao ước thi đua giữa các, hội, đoàn thể, hộ gia đình.

 

                                

 

                                                                            H.Y- M.T

 

 

 

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục