KCD 4 tổ  5,6,7,8 tổ chức múa sư tử chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.

KCD 4 tổ 5,6,7,8 tổ chức múa sư tử chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.

(HBĐT) - Tối 10/11, KDC 4 tổ 5,6,7,8, phường Chăm Mát (TP Hoà Bình) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập MTDT thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2013).

 

KDC 4 tổ 5,6,7,8 có 270 hộ gia đình với 987 nhân khẩu. Những năm qua, KDC đã sôi nổi, tích cực thực hiện 5 nội dung CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC” và các tiêu chuẩn về xây dựng gia đình văn hoá. Bằng tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao. Năm 2013 thu nhập bình quân đạt 26 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm xuống còn 5 hộ. Toàn khu có 100% hộ gia đình có nhà xây kiên cố, 100% hộ có phương tiện nghe nhìn, 100% học sinh trong độ tuổi được đến trường, có 50 cháu đạt học sinh giỏi các cấp… Tình hình an ninh trật luôn được giữ vững. Các hoạt động văn nghệ, thể thao, giữ gìn cảnh quan môi trường được chú trọng, góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh trong nhân dân. Đặc biệt, KDC luôn chú trọng thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và quyên góp xây dựng các loại quỹ. Năm 2013, toàn khu đã đóng góp các loại quỹ được trên 16,6 triệu đồng, góp phần phục vụ tốt hoạt động của cơ sở, nhất là hoạt động chăm sóc gia đình chính sách, nhân đạo từ thiện… Từ những kết quả đạt được của CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”, trong năm 2013, KDC 5,6,7,8 đã có 232 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, có 17 hộ đạt gia đình văn hoá 3 năm liên tục.

 

Tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, KDC 5,6,7,8 đã có 6 hộ gia đình tiêu biểu xuất sắc 3 năm liên tục và 8 hộ gia đình tiêu biểu xuất sắc năm 2013 được UBND phường Chăm Mát biểu dương, khen thưởng.

 

 

* Ngày 10/11, tổ 25 phường Chăm Mát (TP.  Hoà Bình) đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2013.

 

        

  Nhân dân khu dân cư 25 vui "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" năm 2013.

 

Khu dân cư 25 có 86 hộ gia đình, 338 nhân khẩu. Trong những năm qua, được sự chỉ đạo của cấp uỷ, mặt trận tổ quốc phường Chăm Mát, nhân dân trong khu dân cư 25 đã đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Năm 2013, thu nhập bình quân đạt 27 triệu đồng/người/năm.

 

Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", năm 2013, khu dân cư 25 có 78 hộ đạt gia đình văn hoá. 4 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục (giai đoạn 2011- 2013). 100% hộ có phương tiện nghe nhìn, nước sinh hoạt hợp vệ sinh. 100% học sinh trong độ tuổi đều được đến trường, tình hình ANCT - TTATXH luôn được giữ vững.

 

Tại ngày hội, phường Chăm Mát đã trao giấy khen cho 4 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”; phát động CVĐ năm 2014 và ký giao ước thi đua giữa các, hội, đoàn thể và hộ gia đình.

 

 

 

                                                            Bình Giang -  Tuấn Hưng

 

        

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục