Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

(HBĐT) - Chiều 12/11, Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai các phương án đảm bảo ANTT, ATGT cho Ngày hội VH-TT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XII tỉnh Hòa Bình, năm 2013.

 

Căn cứ vào Chương trình của Ngày hội, Công an tỉnh đã xây dựng phương án đảm bảo ANTT cụ thể và phân công lực lượng cho từng ngày diễn ra các hoạt động Ngày hội. Trong đó, mục đích yêu cầu chính của phương án nhằm chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu khách, VĐV và các lực lượng tham dự Ngày hội. Chủ động, sẵn sàng trong mọi tình huống, không để xảy ra các tình hình phức tạp về ANTT trước, trong và sau Ngày hội. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa BCĐ, BTC và các lực lượng tham gia đảm bảo ANTT. Tăng cường công tác QLNN về ANTT; nắm, quản lý chặt chẽ tình hình hoạt động của người nước ngoài và các hệ, loại đối tượng. Tăng cường công tác tuần tra vũ trang, đảm bảo ATGT, trật tự công cộng và phòng - chống cháy nổ trên địa bàn trong suốt thời gian tổ chức Ngày hội…

 

 Công an tỉnh xác định mục tiêu đặt ra là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Ngày hội, làm tốt công tác phòng- chống cháy nổ, trộm cắp… Để thực hiện được mục tiêu này đòi hỏi các lực lượng tăng cường phân công hoạt động đảm bảo ANTT, ATGT cho Ngày hội. Đề nghị cơ quan thường trực của phương án bổ sung các nội dung còn thiếu trên địa bàn các huyện Cao Phong, Kỳ Sơn. Theo tinh thần phương án, các đơn vị cần xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện có hiệu quả. Trong thời gian cao điểm cần có kế hoạch phân luồng giao thông cụ thể để tránh ách tắc và đảm bảo các hoạt động của Ngày hội. Riêng Công an thành phố cần triển khai ra quân lực lượng ở tất các các xã, phường trên địa bàn. Theo phương án đề ra, Công an tỉnh sẽ bố trí 18 đơn vị tham gia phương án, trong đó có 6 huyện, thành phố. Tất cả các lực lượng sẽ quyết tâm triển khai có hiệu phương án đảm bảo ANTT, góp phần tạo nên thành công của Ngày hội trên địa bàn tỉnh.

 

 

              Hương Lan

 

 

 

Các tin khác


Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục