Toàn cảnh TP Hòa Bình đang phát triển hai bên bờ sông Đà. Ảnh: PV
(HBĐT) - Thành phố Hòa Bình đang có sự đổi thay mạnh mẽ sau 7 năm được Chính phủ ban hành Nghị định công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh. Một hình ảnh mới, diện mạo mới đang hiện diện ở thành phố trẻ. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Hòa Bình đã đoàn kết chung lòng khắc phục gian khó, thay đổi nhận thức, tư duy và hành động cùng vun đắp cho tương lai, chuẩn bị những điều kiện cần thiết trên chặng đường xây dựng thành phố hiện đại mang đậm bản sắc dân tộc, trở thành trung tâm đô thị, cửa ngõ vùng Tây Bắc.
Nhiều năm nay, TP Hòa Bình đã tranh thủ sự giúp đỡ của Chính phủ, T.Ư và tỉnh, phối hợp với các ban, ngành khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, triển khai các giải pháp thực hiện các chương trình, hành động quan trọng trên các lĩnh vực KT-XH. Năm 2012, thành phố đạt mức tăng trưởng kinh tế 11,7%/năm. Đến nay, cơ cấu kinh tế các ngành dịch vụ chiếm 53,8%, công nghiệp - xây dựng 37,7%, nông - lâm - thuỷ sản chỉ còn 8,5%. Thu nhập bình quân đạt 27,5 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,84%. Chất lượng đời sống của người dân thành phố không ngừng được nâng lên. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, môi trường đang được xã hội hóa. TP Hòa Bình là đơn vị dẫn đầu tỉnh về nhiều lĩnh vực, phong trào thi đua yêu nước. Chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ, quản lý giáo dục, tỷ lệ giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi luôn dẫn đầu tỉnh. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thành phố có 86,2% gia đình, 72,4% xóm, tổ dân phố, 74% cơ quan, 90% trường học đạt văn hóa.
Đến nay, thành phố đã được nhận hàng nghìn tỷ đồng đầu tư từ ngân sách và các thành phần xã hội, tạo sự phát triển mạnh mẽ về kết cấu hạ tầng công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Hệ thống nhà hàng, khách sạn trung bình và chất lượng cao đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ của nhân dân cũng như du khách trong và ngoài nước. Từ một đô thị chỉ bó hẹp trên vài con phố nhỏ, giờ đây, thành phố đã mang vóc dáng mới, phát triển hài hòa, cân đối giữa hai bờ sông Đà, phố tiếp phố sầm uất kéo từ chân đập thủy điện tới tận xã Trung Minh. Những khu vực sình lầy, ao hồ trước kia đang dần trở thành các khu đô thị, trung tâm giải trí, trung tâm thương mại. Nhiều dự án công trình hạ tầng giao thông quan trọng được đầu tư và đưa vào khai thác mở rộng quỹ đất cho thành phố. Các công trình hạ tầng được cải tạo, nâng cấp trang hoàng đèn, hoa rực rỡ sắc màu. Các trung tâm mua sắm, siêu thị hàng hóa phong phú, hệ thống dịch vụ ngân hàng, thông tin liên lạc kết nối thuận tiện. Công tác quy hoạch đô thị được tỉnh và thành phố đặc biệt quan tâm. Qua nhiều lần điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu phát triển, mới đây, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Hòa Bình đến năm 2025 chính thức được phê duyệt là định hướng dài hơi để thành phố phát triển theo hướng công nghiệp, dịch vụ và xây dựng văn hoá bản sắc độc đáo.
Song song với phát triển hạ tầng theo quy hoạch, thành phố Hòa Bình đang tập trung triển khai chương trình hành động phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, chăm lo cải thiện đời sống tinh thần cho người dân. Công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá, nét đẹp truyền thống các dân tộc ít người được đẩy mạnh qua phong tục, tập quán, tiếng nói, chữ viết, lễ hội, trang phục, ẩm thực. Các hoạt động văn hóa được duy trì và phát triển như tết nhảy của người Dao, xã Thống Nhất, các điệu múa truyền thống, hát đúm, màn cồng chiêng của người Mường phường Thái Bình, xã Dân Chủ, Yên Mông, Sủ Ngòi. Các môn thể thao truyền thống bắn nỏ, ném còn, đẩy gậy, kéo co... của nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố. Hiện nay gần 1.000 chiếc cồng chiêng đuợc lưu giữ trong nhân dân và các tổ chức trên địa bàn. Riêng Bảo tàng tư nhân không gian văn hoá Mường lưu giữ nhiều hiện vật, sách, tư liệu quý của dân tộc, Mường là nơi tổ chức nhiều hội thảo và các hoạt động giáo dục truyền thống cho thanh - thiếu nhi, tiếp đón các đoàn trong và ngoài nước đến nghiên cứu, tìm hiểu văn hoá, phong tục tập quán của dân tộc Mường... Thành phố Hòa Bình đã và đang nắm bắt các cơ hội để xây dựng thành phố mang bản sắc riêng, văn minh, hiện đại, thực hiện định hướng xứng tầm là cửa ngõ vùng Tây Bắc.
Hương Lan
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.