Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tich HĐND tỉnh trao bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia cho lãnh đạo huyện Cao Phong

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tich HĐND tỉnh trao bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia cho lãnh đạo huyện Cao Phong

(HBĐT) - Ngày 17/11, huyện Cao Phong tổ chức lễ công bố và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia danh lam thắng cảnh quần thể hang động núi Đầu Rồng. Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Cửu – Phó chủ tịch TT UBND tỉnh; lãnh đạo Sở, ban, ngành, huyện Cao Phong và đông đảo nhân dân địa phương.

 

Dãy núi Đầu Rồng (khu III – Thị trấn Cao Phong) trải dài như con rồng khổng lồ đang phủ phục tạo nên bức tường thành trấn ngữ phía Đông Nam cho thị trấn Cao Phong, cách quốc lộ 6 khoảng 500 m về phía Đông Nam. Dãy núi dài hơn 1 km, cao khoảng 200m so với chân núi. Trong dãy núi có nhiều hang động đẹp với các tên Hoa Sơn thạch động, động Không Đáy, Nhãn Long Sơn động, động Thanh Thủy, Phong Sơn động và hang Nước. Các hang, động được phân bố khá đều trong dãy núi, khoảng cách mỗi động chỉ vài trăm mét. Các hang động được hình thành nhờ vào hiện tượng phong hóa đặc trưng của những miền núi đá vôi bị nước chảy xói mòn. Mỗi hang động có vẻ đẹp riêng. Động như một khu vườn thượng uyển mà nơi đó các loài hoa rực rỡ đã được bàn tay khéo léo của tạo hoá ban cho. Có động tái hiện lại câu chuyện tình yêu vĩnh hằng của lứa đôi. Động thì như sợi dây nối liền giữa trời và đất. Động lại như một thiền viện với rất nhiều nhũ đá hình Phật, Thánh. Cả quần thể là một công trình hoàn chỉnh.

 

      

Các đồng chí lãnh đạo sở,ban, ngành và huyện Cao Phong thăm quan động không đáy và Hoa Sưn thạch động của quần thể di tích núi Đầu Rồng.

 

Lãnh đạo huyện Cao Phong đã khẳng định, đây là một di tích mà thiên nhiên đã ban tặng cho Cao Phong, trong thời gian qua cấp uỷ, chính quyền và các phòng, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân đã nỗ lực thực hiện hiêu quả công tác bảo vệ, đầu từ vào khu di tích. Trong thời gian tới, huyện kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp cùng phối hợp với chính quyền địa phương đầu tư xây dựng các hạng mục như khách sạn, nhà hàng, khu tâm linh, tín ngưỡng theo quy định được phê duyệt…

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng quần thể hang động núi Đầu Rồng cùng với các di tích lịch sử danh lam, thắng cảnh khác trên địa bàn sẽ tạo ra điểm nhấn quan trọng để huyện đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, tâm linh, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội địa phương. Để phát huy tốt tiềm năng thế mạnh đó, đồng chí yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Cao Phong tiếp tục làm tốt công tác quản lý, xây dựng và phát triển khu di tích xứng tầm với vị thế của môt di tích cấp quốc gia. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về tiềm năng, kêu gọi và tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính về chính sách đất đai, tài chính đối với nhà đầu tư; tiến hành rà soát, điều phối hiệu quả các điểm, tuyến du lịch trong toàn huyện để từng bước nâng cao chất lượng du lịch trên địa bàn; sưu tầm phục dựng các tích cũ về tín ngưỡng của nhân dân; chú trọng và phổ biến cho người dân biết cách làm du lịch kết hợp với bảo tồn giá trị văn hóa...

 

 

Hồng Nhung

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục