Nhũ đá non trong các động khô thuộc hệ thống hang động núi Đầu Rồng (Cao Phong) vẫn không ngừng phát triển.

Nhũ đá non trong các động khô thuộc hệ thống hang động núi Đầu Rồng (Cao Phong) vẫn không ngừng phát triển.

(HBĐT) - Năm 2012, quần thể di tích danh lam thắng cảnh núi Đầu Rồng (Cao Phong) được Bộ VH-TT&DL xếp hạng di tích cấp quốc gia. Với địa thế gần trung tâm huyện cùng các điểm du lịch trên địa bàn, quần thể núi Đầu Rồng có vẻ đẹp tự nhiên của các hang động như Hoa Sơn thạch động, Nhãn Long sơn động, động Không Đáy... đã mang đến cho di tích nhiều tiềm năng về du lịch tâm linh, du lịch khám phá.

 

Cao Phong là mảnh đất có nhiều danh thắng đẹp, địa hình thung lũng bằng phẳng, khí hậu mát mẻ, không khí trong lành đã tạo cho vùng đất này có sức hấp dẫn đặc biệt đối với du khách. Ai đã từng một lần đến bản Giang Mỗ (Bình Thanh) sẽ một lần nữa muốn được trải nghiệm với cuộc sống của người dân bản địa nơi đây: khu di tích lịch sử cách mạng chiến khu Thạch Yên - Cao Phong, chùa Quèng Ang, chùa Khánh, đền thác Bờ là những điểm đến mà du khách mỗi lần đặt chân  đến vùng đất Mường Thàng. Đặc biệt, khu di tích núi Đầu Rồng có nhiều hang động đẹp liên kết với nhau tạo thành quần thể thắng cảnh hang động đẹp liên kết với nhau tạo thành quần thể thắng cảnh với thế giới nhũ đá lung linh, huyền ảo. Đây là một kỳ quan tuyệt vời mà tạo hóa ban tặng cho mảnh đất Cao Phong. Quần thể di tích núi Đầu Rồng cách QL6 khoảng 500 m về phía đông thuộc khu 3 - thị trấn Cao Phong. Theo đó, các tuyến, cụm, điểm du lịch được quy hoạch định hướng như tuyến du lịch Bình Thanh - Thung Nai - lòng hồ sông Đà, thăm quan khu di tích lịch sử văn hóa Cù Chính Lan, đền Bờ, du lịch sinh thái hồ Hòa Bình, tuyến du lịch Tân Phong - Dũng Phong - Yên Lập - Yên Thượng, du lịch  bản Mường xã Yên Thượng, Yên Lập, tuyến thị trấn Cao Phong - Xuân Phong với du lịch sinh thái, du lịch hồ Cạn Thượng, thăm làng dân tộc Mường xóm Cạn, Mừng (xã Xuân Phong)...

 

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Vân, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, xác định quần thể di tích núi Đầu Rồng là tài sản vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho huyện. Để giữ gìn, phát huy được giá trị vốn có của quần thể, huyện đã có những định hướng đầu tư xây dựng, phát triển nơi đây trở thành một trong những điểm du lịch trọng yếu của huyện Cao Phong. Trước mắt, huyện đã xây dựng quy hoạch chi tiết khu di tích với tổng diện tích khoảng 56 ha, trong đó, theo bản đồ khoanh vùng bảo vệ danh lam thắng cảnh quần thể hang động núi Đầu Rồng tại khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) trên 11 ha (khu vực 1 trên 8 ha, khu vực 2 gần 3 ha) và 45 ha đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm và cây hàng năm khác). Đây là cơ sở để xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển du lịch và là điều   kiện tiên quyết để các cá nhân, tổ chức   đầu tư vào khu di tích. Đồng thời, huyện đã lập và triển khai dự án trồng cây xanh tại khu di tích nhằm tạo thêm không gian cho quần thể.

 

Cùng với quy hoạch, huyện đầu tư xây dựng hạ tầng sơ bộ để bảo vệ thắng cảnh như khu nhà BQL khu di tích, san ủi mặt bằng, đường dẫn vào 5 hang chính với tổng chiều dài trên 1 km và hệ thống đèn chiếu sáng với độ dài trên 1,4 km. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo vệ, thăm quan và nhà đầu tư vào khảo sát di tích.

 

      

                          Du khách tham quan Hoa Sơn thạch động.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Thủy, Chủ tịch UBND thị trấn Cao Phong cho biết: Quần thể di tích núi Đầu Rồng được quy hoạch bao gồm cả diện tích vườn cam đang cho thu hoạch của nhân dân. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng được thị trấn đặc biệt chú trọng để người dân hiểu được giá trị của quần thể và có ý thức bảo vệ quần thể di tích.

 

Tại lễ công bố và đón nhận di tích, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chỉ đạo: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Cao Phong tiếp tục làm tốt công tác quản lý, xây dựng và phát triển khu di tích xứng tầm với vị thế của một di tích cấp quốc gia. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về tiềm năng, kêu gọi và tạo điều kiện thuận lợi thủ tục hành chính về chính sách đất đai, tài chính đối với nhà đầu tư; tiến hành rà soát, điều phối hiệu quả các điểm, tuyến du lịch trong toàn huyện để từng bước nâng cao chất lượng du lịch trên địa bàn; sưu tầm phục dựng các tích cũ về tín ngưỡng của nhân dân; chú trọng và phổ biến cho người dân biết cách làm du lịch kết hợp với bảo tồn giá trị văn hóa...

 

Trong thời gian tới, để tiếp tục thu hút nhà đầu tư vào di tích quốc gia danh lam thắng cảnh quần thể núi Đầu Rồng, trước mắt, huyện sẽ hoàn chỉnh thiết kế quy hoạch chi tiết các hạng mục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời hướng dẫn các nhà đầu tư xây dựng các thủ tục pháp lý cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư khi đầu tư vào khu di tích theo đúng quy hoạch của địa phương - đồng chí Nguyễn Ngọc Vân, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết.

 

 

                                                                                    Hồng Nhung

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục