Được sự uỷ quyền của UBND tỉnh, lãnh đạo Sở VH,TT&DL đã trao bằng công nhận Đình Cổi là di tích lịch sử văn hoá cho xã Bình Chân (Lạc Sơn).
(HBĐT) - Sáng 7/2, huyện Lạc Sơn và UBND xã Bình Chân đã tổ chức lễ đón bằng công nhận Đình Cổi là di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh.
Đình Cổi có tên gọi dân gian là Chung Điếm. Theo truyền thuyết: từ thời xa xưa Quốc Mẫu và các vua thường qua đây dạy dân cách làm ăn, xây dựng đời sống. Sau này, người dân trong vùng lập miếu thờ như để nhớ công đức, lời dạy dỗ của các mẹ, các vua. Các vị thần được thờ chính tại đình là Quốc Mẫu Hoàng Bà, vua Ả, vua Út (2 con gái Quốc Mẫu Hoàng Bà), vua Cả, vua Cun, vua Hai (có tên chung là gọi là Tam vị Tản Viên Sơn Thánh), kem, cai.
Lễ hội Đình Cổi được tổ chức hàng năm vào ngày 8 tháng giêng; ngày lễ hội cũng là ngày khai hạ, động thổ lao động sản xuất của năm mới; cầu được mưa thuận, gió hoà, mùa màng tươi tốt, cuộc sống bình an. Đình Cổi xưa được khởi dựng vào khoảng giữa thế kỷ 19, dần theo thời gian, đình luôn gắn với các hoạt động văn hoá, TT, lễ hội đầu xuân của bà con trong vùng. Từ năm 2007, nhân dân và chính quyền địa phương quyên góp tiền dựng lại ngôi đình như hiện nay (kiến trúc mô phỏng ngôi nhà sàn của dân tộc Mường
Tháng 1/2014, UBND tỉnh đã có quyết định xếp hạng di tích Đình Cổi xã Bình Chân là di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh.
Văn Tưởng
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.