Đồng chí Bùi Ngọc Lâm, TUV, Giám đốc Sở VH-TT&DL trao bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho lãnh đạo thị trấn Chi Nê.

Đồng chí Bùi Ngọc Lâm, TUV, Giám đốc Sở VH-TT&DL trao bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho lãnh đạo thị trấn Chi Nê.

(HBĐT) - Ngày 9/2, thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) tổ chức lễ đón nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và khai hội đền Rem. Dự lễ có đồng chí Bùi Ngọc Lâm, TUV, Giám đốc Sở VH-TT&DL, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy và đông đảo nhân dân trong và ngoài huyện.

 

Đền Rem tại khu 5, thị trấn Chi Nê đã có từ xa xưa. Đền Rem có 11 đạo sắc. Hiện nay, đền còn lưu giữ được 3 sắc phong cổ được vua Khải Định ban ngày 25 tháng 7 năm thứ 9 (1924) gồm: Sắc cho đại càn quốc gia nam hải Tứ vị thánh nương thượng đẳng; sắc cho tản viên sơn tam vị thượng đẳng và sắc cho mẫu thoải. Ngoài ra, đền còn thờ mẫu Thượng ngàn, đức thánh Trần Hưng Đạo. Nhà đền còn lưu giữ được 6 bát hương men trắng và lam, 1 bát hương đá, 3 cỗ long ngai, 8 pho tượng sơn son thiếp vàng…. Từ lâu, đền Rem được nhân dân trong vùng và du khách thập phương đến dâng hương cầu cho mưa thuận gió hòa, người an vật thịnh… Với những giá trị cổ vật được lưu giữ đền Rem đã vinh dự được UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh tại Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 21/1/2014.

 

       

Đông đảo nhân dân trong vùng và du khách thập phương dự lễ khai hội đền Rem.

 

Tại lễ khai hội, bên cạnh phần lễ được tổ chức long trọng, các đại biểu và du khách còn được tham gia phần hội gồm: các hoạt động tâm linh, chơi cờ người, kéo co…

 

 

 

                                                              Hương Lan

 

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục