Sản phẩm du lịch cộng đồng duy trì ở bản Lác, xã Chiềng Châu  (Mai Châu) thu hút khách trong và ngoài nước.

Sản phẩm du lịch cộng đồng duy trì ở bản Lác, xã Chiềng Châu (Mai Châu) thu hút khách trong và ngoài nước.

(HBĐT) - Tại buổi gặp mặt đoàn đại biểu Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, Dự án EU và các doanh nghiệp lữ hành đến khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch tại tỉnh ta, đồng chí Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam khẳng định: Với những tiềm năng du lịch sẵn có, Hòa Bình hoàn toàn có điều kiện đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tuy nhiên, làm thế nào để nâng cao hiệu quả, chất lượng của hoạt động du lịch là điều đáng phải bàn. Để thực hiện được điều này đòi hỏi tỉnh phải xác định được định hướng phát triển du lịch. Dựa trên các chính sách đã có, tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách kèm theo kinh phí đầu tư thực hiện các chỉ tiêu đề ra. Trong đó cần xác định được sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với tuyên truyền, quảng bá để tạo điều kiện cho du lịch phát triển đồng bộ.

 

Với mục tiêu nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh cho phát triển du lịch. Phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình trở thành một điểm du lịch hấp dẫn của vùng Thủ đô Hà Nội và vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ với các sản phẩm đặc trưng là du lịch văn hóa, sinh thái, thể thao giải trí, nghỉ dưỡng gắn với tìm hiểu bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số. Xây dựng khu hồ Hòa Bình sớm trở thành một trong những khu du lịch trọng điểm của quốc gia. UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh. Trong đó, bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về du lịch; công tác quy hoạch và đầu tư phát triển du lịch; tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, tỉnh chú trọng xây dựng sản phẩm du lịch. Theo đó xác định đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch gồm: sản phẩm du lịch văn hóa đầu tư bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh gắn với hoạt động dịch vụ trở thành những điểm tham quan du lịch. Khai thác chương trình du lịch về nguồn độc đáo của Hòa Bình thông qua các di tích khảo cổ học về văn hóa thời kỳ đồ đá “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới. Xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các điểm văn hóa tâm linh như: khu du lịch chùa Tiên (Lạc Thủy); khu du lịch đền Bờ (Cao Phong và Đà Bắc); khu vực Chùa Hòa Bình Phật Quang (TPHB), đền Tướng sứ người Thái (Mai Châu)... Lựa chọn phục dựng và bảo tồn một số lễ hội truyền thống và những di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu các dân tộc trở thành các điểm tham quan du lịch mang đặc trưng riêng của tỉnh. Sản phẩm du lịch cộng đồng duy trì các điểm du lịch cộng đồng bản Lác, bản Văn, Bản Pom Coọng, bản Bước (Mai Châu); bản Giang Mỗ (Cao Phong)... Tiếp tục đầu tư xây dựng thêm một số điểm du lịch cộng đồng tiêu biểu của 4 vùng Mường (Bi - Vang - Thàng - Động) gồm: xóm ải, xã Phong Phú (Tân Lạc); xóm Trại, xã Tân Lập (Lạc Sơn), xóm Khánh, xã Yên Thượng (Cao Phong), xóm Vay, xã Thượng Tiến (Kim Bôi). Xây dựng các điểm du lịch cộng đồng đại diện các dân tộc gồm dân tộc Mông ở bản Chà Đáy, xã Pà Cò; dân tộc Thái bản Noong Luông, xã Noong Luông (Mai Châu), dân tộc Dao xóm Đồng Chụa, xã Thống Nhất (TPHB); dân tộc Tày bản Nguồm, xã Mường Chiềng (Đà Bắc). Tiếp tục bảo tồn các xóm, bản còn lưu giữ được bản sắc văn hóa độc đáo các dân tộc trong tỉnh xây dựng thành các sản phẩm du lịch phục vụ đón khách. Phấn đấu mỗi huyện lựa chọn xây dựng được từ 1 - 2 xóm, bản hấp dẫn thu hút khách du lịch, mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Sản phẩm du lịch nghề thủ công truyền thống đầu tư bảo tồn các làng nghề thủ công truyền thống trở thành địa điểm tham quan, trải nghiệm cho du khách, đồng thời sản xuất các mặt hàng lưu niệm, quà tặng, giới thiệu ẩm thực như: nghề dệt thổ cẩm, đan lát; làm rượu cần; rèn đúc... Khuyến khích phát triển các cơ sở sản xuất hàng lưu niệm, sản phẩm ẩm thực truyền thống các dân tộc. Quy hoạch xây dựng các khu phố bán hàng lưu niệm, quầy hàng ẩm thực truyền thống tại trung tâm huyện, thành phố và các khu, điểm du lịch phục vụ nhu cầu mua sắm của khách du lịch. Sản phẩm du lịch thể thao, giải trí, nghỉ dưỡng tiếp tục thu hút đầu tư xây dựng các sân gôn, đường đua xe đạp, khu đua thuyền, điểm dù lượn... tại các khu vực có tiềm năng. Xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển các khu, điểm tắm nước khoáng nóng tại các huyện Kim Bôi, Lạc Sơn. Nghiên cứu phát triển loại hình tắm các loại lá thuốc chữa bệnh của đồng bào các dân tộc Mường, Dao, Thái... để phục vụ khách du lịch. ưu tiên cho các dự án đầu tư sản phẩm du lịch có chất lượng cao vào khu du lịch hồ Hòa Bình để sớm trở thành khu du lịch quốc gia, một điểm đến hấp dẫn cho du khách.

 

Để nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, tỉnh tăng cường đầu tư hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch thông qua các tổ chức, đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng, điểm du lịch, khu vui chơi giải trí và các đơn vị kinh doanh vận chuyển khách du lịch... Tổ chức điều tra, khảo sát về nguồn tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh, lựa chọn đầu tư xây dựng những sản phẩm du lịch có chất lượng mang thương hiệu Hòa Bình. Trong đó, đặc biệt coi trọng vấn đề bảo tồn không gian, cảnh quan, kiến trúc bản sắc văn hóa các dân tộc trong cộng đồng dân cư. Thu hút đầu tư xây dựng các khu vui chơi giải trí có chất lượng trong các khu, điểm du lịch để kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của khách. Phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng kết hợp tham quan xóm, bản văn hóa của đồng bào các dân tộc tại khu vực hồ Hòa Bình, các huyện Kim Bôi, Lạc Sơn... Tăng cường xây dựng các tuyến, điểm du lịch, trong đó có tuyến du lịch liên vùng. Phối hợp với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng xây dựng các tuyến du lịch liên kết giữa các tỉnh theo các hành trình Hà Nội - Hòa Bình với các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ - Hòa Bình với các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam... Tuyến du lịch địa phương duy trì các tuyến, điểm du lịch đã có; xây dựng một số tuyến, điểm du lịch mới như: tuyến du lịch hồ Hòa Bình; tuyến du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, thể thao giải trí Ngổ Luông, (Tân Lạc đi Ngọc Sơn, (Lạc Sơn); tuyến du lịch văn hóa tâm linh chùa Hương đi chùa Tiên, (Lạc Thủy); tuyến du lịch hồ Sam Tạng đi Quyết chiến (Tân Lạc)...

 

 

 

                                                                            Hương Lan

 

 

Các tin khác


Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục