Các đại biểu trao đổi cách thức thể hiện nguyên tác bình đẳng giới trong hương ước, quy ước.
(HBĐT) - Ngày 16/4, Sở LĐ, TB & XH phối hợp với Ban VSTBPN huyện Đà Bắc triển khai điểm mô hình “Xây dựng sửa đổi hương ước, quy ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới” tại thị trấn Đà Bắc và các xã: xã Hào Lý, Tu Lý, Toàn Sơn và Hiền Lương.
Mô hình “Xây dựng sửa đổi hương ước, quy ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới” sẽ được triển khai thí điểm tại các khu dân cư của 5 xã, thị trấn được chọn. Các khu dân cư xây dựng hương ước cần có các nội dung thể hiện bình đẳng giới tại các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, lao động - việc làm, giáo dục, y tế, VHTT và gia đình. Hàng năm, các khu dân cư cần có hình thức biểu dương khen thưởng các cá nhân, gia đình thực hiện tốt chính sách, pháp luật về bình đẳng giới trước cộng đồng; đối với các hộ gia đình, cá nhân không thực hiện thì có thể không đưa vào diện bình xét công nhận gia đình văn hoá…
Mô hình được xây dựng với mục tiêu đưa các chủ trương, chính sách về bình đẳng giới vào trong hương ước, quy ước của thôn, bản, làng, ấp, tổ dân phố. Từ đó giúp người dân có nhận thức đúng về bình đẳng giới và thực hiện các hành vi có chuẩn mực, văn hoá tại cộng đồng.
H.N
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.