Cầu Trường Tiền rực sáng trong đêm 18-4.

Cầu Trường Tiền rực sáng trong đêm 18-4.

Tối 18-4, cầu Trường Tiền bắc ngang sông Hương (TP Huế) trở nên "bùng cháy", lung linh huyền ảo bởi nghệ thuật sắp đặt lửa và ánh sáng của những nghệ sĩ đến từ nước Pháp. Đây là chương trình nghệ thuật miễn phí nổi bật nhất trong Festival Huế 2014.

 

Đoàn nghệ thuật Carabosse, vùng Poitou Charentes (Pháp) đã biểu diễn chương trình sắp đặt lửa độc đáo trên cầu Trường Tiền, kết hợp với triển lãm ảnh, thu hút hàng chục nghìn người dân Huế và du khách.

Chương trình sắp đặt lửa được trình diễn với 4.000 chiếc vòng, chậu nến kim loại treo trên 12 nhịp cầu Trường Tiền. Lửa được đốt bằng 4.000 chậu nến lớn treo trên các nhịp.

Chương trình còn kết hợp trình chiếu video và triển lãm ảnh về 54 dân tộc Việt Nam của nghệ sĩ Sésbastien Laval (Pháp). Các bức ảnh đen trắng được treo trên cầu và đoạn video đã tái hiện hình ảnh đời thường của các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Điểm thú vị là triển lãm và chương trình sắp đặt lửa được thực hiện ở một không gian mở. Lần đầu tiên, công chúng được thoải mái đi bộ trên cầu Trường Tiền và thưởng lãm hai loại hình nghệ thuật sắp đặt cùng lúc.

Nghệ sĩ Jean Marie của đoàn nghệ thuật Carabosse, chia sẻ: "Chúng tôi muốn sáng tạo một loại hình nghệ thuật quảng đại, vượt qua ngôn ngữ và dễ dàng đến được với mọi tầng lớp khán giả. Chúng tôi có muốn làm thay đổi một chút về thói quen của người Huế. Họ sẽ không đi xe mà phải tản bộ, khi họ đi qua cầu sẽ có cái nhìn mới lạ về cây cầu khi được thắp sáng”.

Cũng theo nghệ sĩ Jean Marie, nghệ thuật sắp đặt lửa của đoàn đã từng biểu diễn nhiều nơi trên thế giới. Nhưng ở Việt Nam, đây là lần đầu tiên nghệ thuật này được tiến hành tại cầu Trường Tiền.

Ngày 20-4 tới đây, đoàn Carabossa sẽ tiếp tục sử dụng nghệ thuật sắp đặt lửa trên cầu Trường Tiền, làm hậu cảnh của chương trình nghệ thuật bế mạc Festival Huế 2014 tại công viên bên cầu Gia Hội.

 

                                                                 Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục