Tối 29- 4, tại Khu du lịch Hồ Nam, TP Bạc Liêu, Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần thứ nhất - Bạc Liêu 2014 với sự tham gia của 21 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, mang chủ đề “Tình người tình đất phương Nam” đã bế mạc.

 

Đến dự, có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và một số tỉnh, thành phố Nam bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Trưởng Ban tổ chức Festival ĐCTT quốc gia lần thứ nhất - Bạc Liêu 2014 Lê Thị Ái Nam khẳng định: Qua sáu ngày tổ chức Festival, với tất cả 21 hoạt động chính được diễn ra trên địa bàn TP Bạc Liêu đúng theo kế hoạch tổng thể của Ban chỉ đạo; mỗi hoạt động đều có nét độc đáo riêng, nhưng tất cả đều hòa quyện với nhau tạo nên một không gian Festival sôi động, đặc sắc và đậm nét văn hóa Nam bộ.

Đặc biệt, tại Festival năm nay, trong 21 hoạt động thì có đến 14 hoạt động gắn với việc bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT Nam bộ.

Buổi lễ với không gian sắc mầu rực rỡ, đã giới thiệu với du khách về quá trình hình thành và phát triển của nghệ thuật ĐCTT Nam bộ, bản Dạ cổ hoài lang, bản vọng cổ và sân khấu cải lương. Không gian ĐCTT với 21 “chiến nón lá” nghiêng mình bên Hồ Nam đón chào đã đem đến cho du khách một không gian giao lưu ĐCTT ấn tượng.

Festival ĐCTT đã quy tụ được hơn 410 nghệ nhân, là những tài tử đờn ca của 21 tỉnh, thành phố Nam bộ; các nghệ nhân không chỉ phục vụ tại Lễ khai mạc mà cả trong Liên hoan ĐCTT và Không gian Đờn ca tài tử Nam bộ; triển lãm nhạc cụ dân tộc... đây thật sự là cuộc hội ngộ, giao lưu văn hóa của vùng đất phương Nam…

Festival ĐCTT quốc gia lần thứ nhất - Bạc Liêu 2014 đã thu hút hơn 300 nghìn lượt đại biểu và du khách tham gia các hoạt động tại Festival…

Chương trình nghệ thuật bế mạc Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất - Bạc Liêu 2014 đầy ấn tượng, mang đậm bản sắc văn hóa của vùng sông nước phương Nam, là khoảnh khắc đẹp trong những ngày du khách mọi miền đất nước đến với Bạc Liêu - mảnh đất gần cuối trời Nam của Tổ quốc.

Thành công của Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất, một lần nữa minh chứng cho sự trường tồn của nghệ thuật ĐCTT Nam bộ đã được vinh danh.

Được biết, Festival Đờn ca tài tử lần thứ hai sẽ được tổ chức tại tỉnh Bình Dương vào năm 2017.

 

                                                            Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục