Một tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi chiến thắng Điện Biên Phủ được biểu diễn trong buổi gặp mặt.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi chiến thắng Điện Biên Phủ được biểu diễn trong buổi gặp mặt.

(HBĐT) - Ngày 6/5, huyện Lạc Sơn đã tổ chức gặp mặt cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014).

 

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống hào hùng của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và đóng góp của quân và dân huyện Lạc Sơn. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, huyện Lạc Sơn có 555 người tham gia lực lượng thanh niên xung phong, trong đó 359 người đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Những đối tượng chính sách khác còn 4 người là thương, bệnh binh, 89 người tham gia trực tiếp chiến dịch Điện Biên Phủ, 50 người là cựu chiến binh và 89 gia đình chính sách thời kỳ chống Pháp.

 

Trước đó, tối 5/5, UBND huyện Lạc Sơn đã tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với chủ đề "Âm vang Điện Biên". Với gần 20 tiết mục ca, múa, nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ gắn liền với thời kỳ lịch sử hào hùng, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân và nhân dân ta trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc nói chung và trong chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng.  

 

* Ngày 6/5, huyện Tân Lạc đã tổ chức gặp mặt 64 CCB, thương bệnh binh thời kỳ kháng chiến chống Pháp.  

 

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống hào hùng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và dấu mốc chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; những đóng góp của quân, dân tỉnh ta nói chung và huyện Tân Lạc nói riêng cho kháng chiến. Khi chiến dịch Điện Biên Phủ mở màn, các xã trên địa bàn huyện Tân lạc đã tích cực vận động nhân dân tham gia chiến dịch. Hàng trăm lượt anh, chị em được huy động đi làm dân công vận chuyển lương thực, thực phẩm ra tiền tuyến. Nhân dân địa phương không quản ngày đêm đưa đón bộ đội, dân công, thương bệnh binh từ chiến trường gửi về. Trong thời gian diễn ra chiến dịch, toàn châu Lạc Sơn (gồm 2 huyện Tân Lạc, Lạc Sơn) đã huy động 9.969 dân công, hơn 100 xe đạp thồ, xay giã trên 2.000 tấn thóc, thu mua gần 14.500 tấn thịt gửi ra chiến trường. Những đóng góp của nhân dân vùng Tân Lạc đã góp phần vào chiến thắng Điện Biên Phủ, kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp.

 

Nhân dịp này, huyện Tân Lạc đã trao quà cho các CCB, mỗi suất 160.000 đồng và chuyển quà của tỉnh cho 31 CCB.

 

*Tối ngày 5 – 6/5, trung tâm VH – TT huyện Tân Lạc đã phối hợp với 2 xã Gia Mô và Đông Lai tổ chức 2 đêm VHVN chào mừng 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014).

 

Đêm giao lưu đã thu hút 35 đoàn diễn viên nghệ thuật quần chúng. Đã có hơn 50 tiết mục đặc sắc, hào hùng của 2 đêm được biểu diễn với những ca khúc hướng về chủ đề Điện Biên Phủ, ca ngợi Đảng, Bác Hồ như: "Hò kéo pháo," "Trên đồi Him Lam," "Hành quân xa," "Qua miền Tây Bắc," "Tình ca Tây Bắc," "Giải phóng Điện Biên"... Thông qua đêm giao lưu nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng niềm tự hào dân tộc, ý chí kiên cường của quân và dân trong thời kỳ kháng chiến. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của cuộc chiến đấu giành độc lập mà cha ông đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm xưa.

 

 

                                                                               Nhóm P.V

 

 

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục