Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo Sở VH-TT&DL, Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong và xã Dũng Phong cắt băng khai trương Phòng trưng bày.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo Sở VH-TT&DL, Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong và xã Dũng Phong cắt băng khai trương Phòng trưng bày.

(HBĐT) - Sáng 11/5, tại UBND xã Dũng Phong (huyện Cao Phong), Sở VH-TT&DL đã tổ chức lễ khai trương phòng trưng bày “Di sản văn hóa tỉnh Hòa Bình và cổ vật tiêu biểu Mường Thàng”. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Sở VH-TT&DL, Huyện ủy, UBND huyện và đông đảo nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cao Phong.

 

Phòng trưng bày “Di sản văn hóa tỉnh Hòa Bình và cổ vật tiêu biểu Mường Thàng” với 300 tài liệu, hiện vật gốc khối, gốc hình và các tài liệu bổ trợ, được trưng bày sẽ phản ánh một trong những quá trình lịch sử và giai đoạn văn hóa của các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Tại đây, nhân dân và du khách sẽ có cơ hội được tiếp xúc, tìm hiểu và nghiên cứu về những cổ vật, hiện vật quý hiếm đã được khai quật, lưu giữ và bảo tồn như: bộ sưu tập trống đồng cổ đặc biệt của tỉnh Hòa Bình, hai bộ di cốt Đười Ươi được coi như viên kim cương của ngành khảo cổ học Việt Nam, những hiện vật đồ đá phản ánh về cuộc sống của con người thời tiền sử, những bộ sưu tập gốm sứ cổ có nguồn gốc từ Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc qua các triều đại.

 

    

Đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện đến thăm quan phòng trưng bày “Di sản văn hóa tỉnh Hòa Bình và cổ vật tiêu biểu Mường Thàng” ngay trong ngày khai trương.

 

Việc tổ chức trưng bày lưu động hiện vật bảo tàng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các di vật, cổ vật là di sản văn hóa của tỉnh Hòa Bình và huyện Cao Phong được triển lãm, trưng bày sẽ góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, niềm tự hào về bề dày lịch sử của nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Đây cũng là hoạt động góp phần tuyên truyền, giáo dục đến nhân dân và du khách trong việc nâng cao ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

 

Phòng trưng bày “Di sản văn hóa tỉnh Hòa Bình và cổ vật tiêu biểu Mường Thàng” sẽ mở cửa từ ngày 11/5 đến hết ngày 20/5.

 

 

                                                                     Hương Lan

 

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục