Người dân xóm Đồng Tiến tích cực tham gia các hoạt động VHVN - TDTT rèn luyện sức khoẻ, nâng cao đời sống tinh thần

Người dân xóm Đồng Tiến tích cực tham gia các hoạt động VHVN - TDTT rèn luyện sức khoẻ, nâng cao đời sống tinh thần

(HBĐT) - Về thăm làng văn hoá Đồng Tiến – Tân Vinh (Lương Sơn) đúng vào tháng 3 – tháng thanh niên, tại các con đường ngõ, xóm, ĐVTN, hội viên phụ nữ cùng phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, khơi thông cống, rãnh, trồng thêm cây xanh… góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Ông Phùng Mạnh Thường, trưởng xóm Đồng Tiến cho biết: Không chỉ trong tháng thanh niên, hàng tuần, chi hội phụ nữ phối hợp với chi đoàn thanh niên tổ chức quét dọn, vệ sinh môi trường. Đây là hoạt động thường xuyên của xóm, là xóm được công nhận làng văn hoá tiêu biểu từ năm 2011, xóm Đồng Tiến luôn quyết tâm giữ vững là làng văn hoá có kinh tế ổn định, đời sống văn hoá lành mạnh, giữ gìn an ninh nông thôn và cảnh quan môi trường.

 

Hiện nay, xóm có 567 nhân khẩu với 132 hộ. Nhân dân trong xóm chủ yếu làm nông nghiệp, còn lại là công nhân, viên chức, lao động của huyện, xã và khu công nghiệp Lương Sơn. Thực hiện tốt chuyển dịch cơ cấu cây trồng - vật nuôi, ứng dụng KHKT vào sản xuất, nhân dân trong xóm chủ động trồng rau màu tăng thu nhập như trồng rau bí, dưa chuột, cà chua. Các sản phẩm nông nghiệp đó không chỉ được tiêu thụ mạnh tại thị trường mà còn được các tiểu thương thu mua tiêu thụ tại các thị trường khác, nhờ đó, sản xuất nông nghiệp lại đã mang lại thu nhập ổn định cho người nông dân. Đến nay, toàn KDC còn 2 hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 18 triệu đồng/năm.

 

Đầu tháng 3 vừa qua, chi hội phụ nữ đã tổ chức giải bóng chuyền mềm chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3, giải đã thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia. Trong 1 năm, xóm Đồng Tiến tổ chức được trên dưới 10 giải thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, đây là hoạt động được xóm tổ chức thường xuyên song song với hoạt động VHVN. Hiện, xóm đã thành lập được 2 đội văn nghệ quần chúng, 4 đội thể thao của chi hội NCT, chi hội PN, chi đoàn thanh niên, toàn xóm có khoảng 80% số người thường xuyên tham gia các hoạt động VHVN, TDTT. Các hoạt động VHVN, TDTT đã góp phần giảm tệ nạn xã hội trên địa bàn.

 

Những năm trước, địa bàn xóm còn hiện tượng trộm cắp vặt gây mất an ninh trật tự. Để giải quyết triệt để vấn nạn đó, tổ an ninh, tổ hoà giải đã tích cực nắm bắt tình hình, đến từng gia đình tuyên truyền, vận động cùng gia đình khuyên răn, bảo ban. Từ cách làm đó, một vài năm gần đây trên địa bàn xóm không còn hiện tượng vi phạm pháp luật, xóm làng bình yên.

 

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cán bộ và nhân dân trong KDC đã nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tính tích cực, tự giác trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hình thành nếp sống văn hóa, thấm đậm tình làng, nghĩa xóm, quan hệ gia đình, bạn bè. Những tập tục lạc hậu, tệ nạn xã hội từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi, nếp sống văn hóa mới trong tổ chức việc tang, việc cưới và lễ hội có nhiều tiến bộ… Đặc biệt, các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo, khuyến học khuyến tài, phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan” được phát động sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua phong trào, đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc giữ gìn an ninh nông thôn, xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xóm.

 

                                          Hồng Nhung

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục